Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường được gọi lên tuyển chuẩn bị cho AFF Cup

Thứ Ba, 20/09/2016 00:28  | Tường Lân

|

(CAO) Chiều 19-9, HLV Nguyễn Hữu Thắng công bố danh sách triệu tập 29 cầu thủ đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2016 sẽ diễn ra từ ngày 19-11.

Danh sách các cầu thủ trở nên hấp dẫn với NHM bởi HLV Hữu Thắng quyết định gọi Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama), Lương Xuân Trường (Incheon United) và Nguyễn Công Phượng (Mito Hollyhock) về tập trung đội tuyển.

Mặc dù không được thường xuyên ra sân kể từ khi chuyển sang nước ngoài thi đấu nhưng HLV người Nghệ An vẫn dành sự tin tưởng cho tài năng của bộ 3 cầu thủ lò Hoàng Anh Gia Lai.

HLV Hữu Thắng gọi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lên tuyển

Ngoài các cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết, các “lão làng” của bóng đá Việt Nam như Lê Công Vinh, Phạm Thành Lương... cũng góp mặt trong lần tập trung này.

Sau khi tập trung tại TP.HCM vào 24-9, HLV Hữu Thắng và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện, ráp đội hình để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Triều Tiên vào ngày 6-10 tới. Tiếp đó, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ 15 tới 29-10.

AFF Cup 2016 diễn ra từ ngày 19-11 đến 17-12 tại 2 nước đồng chủ nhà là Myanmar, Philippines. Đến nay, có 7 đội chính thức góp mặt ở vòng bảng, đội còn lại được xác định sau vòng loại tại Campuchia từ ngày 15 đến 21-10. Bốn đội gồm Campuchia, Lào, Đông Timor và Brunei sẽ thi đấu vòng tròn, chọn đội dẫn đầu tham dự vòng chung kết.

Tại giải lần này, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Malaysia và đội giành chiến thắng vòng loại ở Campuchia.

Danh sách 29 cầu thủ Việt Nam được triệu tập:

Thủ môn (4): Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh).

Hậu vệ (9): Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn (B.Bình Dương), Đinh Tiến Thành (Cần Thơ), Trần Đình Đồng (Thanh Hóa), Sầm Ngọc Đức (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (HAGL), Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng (SLNA), Nguyễn Minh Tùng (Than Quảng Ninh).

Tiền vệ (10): Trần Phi Sơn (SLNA), Lương Xuân Trường (Incheon United), Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Ngô Hoàng Thịnh (Thanh Hóa), Nguyễn Trọng Hoàng (B.Bình Dương), Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC).

Tiền đạo (6): Lê Công Vinh (B.Bình Dương), Nguyễn Công Phượng (Mito Hollyhock), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), Lê Văn Thắng (Hải Phòng), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T).

Lịch thi đấu AFF CUP 2016:

Bảng A (tại Philippines)

19-11: Thái Lan vs Indonesia

19-11: Philippines vs Singapore

22-11: Thái Lan vs Singapore

22-11: Philippines vs Indonesia

25-11: Singapore vs Indonesia

25-11: Philippines vs Thái Lan

 

Bảng B (tại Myanmar)

20-11: Myanmar vs Đội nhất vòng loại

20-11: Việt Nam vs Malaysia

23-11: Việt Nam vs Myanmar

23-11: Malaysia vs Đội nhất vòng loại

26-11: Việt Nam vs Đội nhất vòng loại

26-11: Myanmar vs Malaysia

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang