Chặng 4 giải xe đạp truyền hình TP.HCM-Tôn Đông Á: Hồ Vũ tiếp tục giữ áo vàng

Thứ Tư, 12/04/2017 12:08  | Ngọc Uyên

|

(CAO) Tuyển thủ Quốc gia thi đấu trong màu áo Quân Khu 7 Huỳnh Thanh Tùng xuất sắc cán đích đầu tiên ở chặng đua thứ 4 vòng quanh Thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) diễn ra sáng 12-4 tại giải xe đạp truyền hình TP.HCM do Tôn Đông Á tài trợ.

Thời tiết mát và trong lành tại Gia Nghĩa, đường đua lại ngắn giúp các tay đua thoải mái bung sức, cống hiến cho người hâm mộ những màn bứt phá ngoạn mục. Ngay từ những vòng đầu, tốp 10 tay đua trong đó có áo vàng Nguyễn Dương Hồ Vũ (Trẻ TP.HCM) mạnh dạn tách tốp thành công. Tuy nhiên sau đó nhóm tay đua này không duy trì được tốc độ trong khi ở phía sau hàng loạt các tay đua mạnh phát pháo tấn công.

Sau những màn bứt phá tốc độ cao, bộ tứ tuyển thủ Quốc gia gồm Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Trường Tài (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) thoát đi thành công. 4 tay đua này đẩy tốc độ lên rất cao, có lúc lên tới 45 km/giờ, tạo khoảng cách an toàn với tốp đông phía sau.

Nguyễn Dương Hồ Vũ bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng sau 4 chặng

Ở thời điểm cuối chặng, tay đua Nguyễn Trường Tài mạnh dạn tấn công, kéo theo Phan Hoàng Thái thoát khỏi tốp đầu. Huỳnh Thanh Tùng kiên trì đeo bám để kịp gia nhập tốp đầu trước khi về đích.

Với khả năng nước rút tốt hơn, Huỳnh Thanh Tùng xuất sắc vượt qua Hoàng Thái, Trường Tài để cán đích đầu tiên giành ngôi thắng chặng.

Về chung tốp đông phía sau với khoảng cách không xa so với tốp đầu, tay đua trẻ Nguyễn Dương Hồ Vũ bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng sau 4 chặng. Đây là thành tích rất đáng ghi nhận của tay đua 18 tuổi này.

Ngày mai 13-4, diễn ra chặng đua thứ 5 từ Đắk Nông đi TP. Ban Mê Thuột với lộ trình dự kiến 125 km.

Vòng đua kịch tính tại thị xã Gia Nghĩa
Ban tổ chức trao quà hỗ trợ cho các học sinh khó khăn tại Đắk Nông
Những cua-rơ đạt giải cao nhận thưởng

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang