Chặng 9 cuộc đua xe đạp cúp Truyền hình TPHCM:

Nguyễn Tấn Hoài thắng chặng, Trấn Tuấn Kiệt đoạt áo xanh

Thứ Năm, 14/04/2022 23:15

|

(CAO) Nhằm đảm bảo an toàn, mặt đường thông thoáng bằng phẳng cho các VĐV khi về đích, chặng 9 cuộc đua xe đạp cúp Truyền hình TPHCM từ TP.Vinh (Nghệ An) đến Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình), Ban tổ chức quyết định rút bớt 1,5 km. Theo đó lộ trình từ 207,5 km còn 206 km, vẫn là chặng đua dài nhất ở giải năm nay.

Chặng đua dài nhưng ngay từ xuất phát các tay đua đã chủ động tấn công tìm kiếm cơ hội. Trong đó Hồ Hoàng Sơn (Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nhã (QK7) cùng nhau bứt phá tạo thế “song mã”. Ở tốp 2 có áo trắng Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group), Võ Minh Gia Bảo (Quân khu 7), Tăng Quý Trọng (Gạo Hạt ngọc trời), Đặng Văn Bảo Anh (620 Châu Thới Vĩnh Long)…. Còn tốp cuối là toàn bộ những tay đua mạnh cùng áo vàng Quàng Văn Cường.

Đường đua quanh co.

Vào đèo Ngang, tay đua 18 tuổi Nguyễn Văn Nhã với sức trẻ đã liên tục tấn công. Hồ Hoàng Sơn cũng đeo bám rất sát, tuy nhiên Văn Nhã đã bung sức mạnh mẽ để cán đỉnh đèo đầu tiên, giành 6 điểm và vinh dự khoác lên mình chiếc áo chấm đỏ-vua leo núi.

Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời)

Khi kết thúc đèo Ngang (cách đích khoảng 70 km), bộ đôi Văn Nhã, Hoàng Sơn gia tăng khoảng cách với tốp áo vàng Quàng Văn Cường lên tới hơn 9 phút. Ở tốp 2 có áo trắng Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group), Võ Minh Gia Bảo (Quân khu 7), Tăng Quý Trọng (Gạo Hạt ngọc trời), Đặng Văn Bảo Anh (620 Châu Thới Vĩnh Long)… cũng tạo khoảng cách tầm 7 phút so với tốp áo vàng phía sau.

Nguyễn Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp)

Tuy nhiên tốp đông của áo vàng Quàng Văn Cường dần bắt kịp và đoàn đua đã lao về đích thành tốp đông, mở ra cơ hội cho các tay đua mạnh về nước rút trổ tài. Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời) là người xuất sắc vượt qua các đối thủ để cán đích đầu tiên, giành ngôi thắng chặng. Erdenebat (Kenda Đồng Nai) về hạng nhì và Nguyễn Trường Tài (TP.HCM Vinama) về hạng ba. Thành tích về nhất giúp Tấn Hoài vươn lên hạng 3 cá nhân áo vàng và hạng 3 áo xanh.

Nguyễn Văn Bình (TP.HCM)

Tay đua Nguyễn Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) bất ngờ về hạng 4 chặng, đoạt luôn áo xanh-vua nước rút từ tay Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc trời) với 72 điểm, hơn 3 điểm so với đối thủ. Mất áo xanh nhưng Quàng Văn Cường vẫn giữ được danh hiệu áo vàng danh giá của cuộc đua. Danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group). Ê kíp TP.HCM Vinama vẫn giữ được ngôi nhất đồng đội.

Nguyễn Văn Nhã (QK7)

Tại lễ trao giải chặng 9, đại diện nhà tài trợ Tôn Đông Á trao học bổng 30 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học thuộc huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Trao học bổng.

Sáng 15/4, sẽ diễn ra chặng 10 từ Đồng Hới (Quảng Bình) về Huế dài 162 km.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang