Chặng 4 cuộc đua xe đạp cup Truyền hình TPHCM 2022:

Roman Maikin mất áo xanh ở vòng đua Cát Bà

Thứ Sáu, 08/04/2022 17:37

|

(CAO) Giải đua xe đạp cup Truyền hình TPHCM-Tôn Đông Á 2022 tiếp tục diễn ra chặng đua thứ 4 vòng quanh đảo Cát Bà (Hải Phòng) với lộ trình dài 52,2 km vào sáng 8/4. Chặng đua diễn ra hấp dẫn với chiến thắng thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời).

Đường đua chặng 4

Chặng 4 diễn ra hấp dẫn hấp dẫn, tốc độ cao với những pha tấn công liên tục của các tay đua.

Ở những vòng đua cuối của chặng, những tay đua mạnh như Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), áo xanh Roman Maikin (Tập đoàn Lộc trời), áo vàng Igor Frolov (TP.HCM Vinama) đã sớm tấn công tách tốp. Tuy nhiên các cuộc tấn công tách tốp đều bất thành khi đội Tập đoàn Lộc trời chủ động dàn đội hình kéo đoàn đua về đích.

Mọi cặp mắt dồn về “thần gió” Roman Maikin khi anh so kè với Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Group), Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp). Tận dụng thời cơ, đồng đội của Roman Maikin là Nguyễn Tấn Hoài tạo nên mũi rút còn lại, vượt lên giành chiến thắng chặng trong gang tấc trước Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7). Với kết quả này, Tấn Hoài lấy ao xanh từ tay đồng đội Roman Maikin với 23 điểm, hơn Tuấn Kiệt 1 điểm.

Một ngày thi đấu thành công của các tay đua Việt Nam khiến “thần gió” Roman Maikin chấp nhận về hạng 6 sau Tấn Hoài, Thanh Tùng, Tuấn Kiệt, Nguyệt Minh, Văn Cường.

Tay đua Igor Frolov vẫn bảo vệ thành công áo vàng sau 4 chặng. Các danh hiệu khác không thay đổi khi áo trắng vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group), đồng đội vẫn trong tay TP.HCM Vinama.

Nguyễn Tấn Hoài (Tập Đoàn Lộc Trời)
Igor Frolov
Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group)

Tại lễ trao thưởng chặng 3 trước khi xuất phát chặng 4, Tôn Đông Á đại diện nhà tài trợ trao học bổng trị giá 30 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học của huyện Cát Hải.

Trao học bổng cho các em học sinh nghèo

Ngày 9/4 diễn ra chặng 5 từ Hải Phòng về Hà Nội với lộ trình dài 101 km.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang