Miura loại Tuấn Anh khỏi VCK U23 châu Á

Thứ Năm, 07/01/2016 12:57  | Tường Lân

|

(CAO) Trong danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam mà HLV Toshiya Miura gửi lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và hậu vệ Lê Đức Lương không có tên.

Theo quy định của Ban tổ chức Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký tối đa 23 cầu thủ. Tuy nhiên, đề phòng trường hợp chấn thương, HLV Miura quyết định mang theo 25 cầu thủ sang Qatar, sau đó sàng lọc, loại 2 người.

Ngày 2-1, tất cả các đội bóng phải gửi danh sách đăng ký lên AFC. Sáng nay (7-1), AFC công bố danh sách cụ thể 23 cầu thủ và số áo của 16 đội bóng tham dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á.

Danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam mà AFC công bố không có tên Tuấn Anh

Trong bảng đăng ký của HLV Miura, hai cái tên bị loại là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và hậu vệ Lê Đức Lương. Đây là điều đã được dự báo từ trước, bởi hai cầu thủ này được đưa sang Qatar theo dạng phòng hờ.

Nhưng Tuấn Anh và Đức Lương vẫn còn cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á lứa U23 bởi AFC cho phép các đội được thay đổi danh sách đăng ký đến trước 6 tiếng đồng hồ diễn ra trận đấu đầu tiên của đội.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Jordan lúc 20 giờ 30 ngày 14-1 (sau đó chạm trán U23 Australia ngày 17-1 và đối đầu U23 UAE ngày 20-1). Như vậy, 2 cầu thủ này còn 1 tuần nữa để thể hiện mình, đặc biệt là trận giao hữu với U23 Nhật Bản tối nay.

Danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam được AFC công bố:

Thủ môn: Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Phạm Văn Tiến (HAGL), Nguyễn Hoài Anh (Than Quảng Ninh).

Hậu vệ: Phạm Hoàng Lâm (ĐTLA), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đào Duy Khánh (Hà Nội T&T), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Nam Anh (Hà Nội T&T).

Tiền vệ: Lương Xuân Trường (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Trần Hữu Đông Triều (HAGL).

Tiền đạo: Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hồ Tuấn Tài (SLNA).

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang