Trọng tài bán độ bị cấm hoạt động vĩnh viễn

Thứ Ba, 21/03/2017 11:20  | Tường Lân

|

(CAO) Sau một cuộc điều tra dài hơi, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tìm ra bằng chứng cho thấy trọng tài người Ghana Joseph Odartei Lamptey dính đến cá cược bất hợp pháp và dàn xếp tỷ số.

Tình huống thổi phạt đền của Joseph Odartei Lamptey

Với những cáo buộc trên, FIFA quyết định ban hành quyết định cấm tham gia các hoạt động bóng đá đối với trọng tài này. Ngoài ra, FIFA còn bãi nhiệm một trọng tài khác là David Lionheart Nii Lartey Laryea vì lý do tương tự. Ông David cũng làm nhiệm vụ trong trận đấu mà Joseph bán độ.

Theo FIFA, hai trọng tài này có những quyết định gây canh cãi trong trận đấu Nam Phi thắng Senegal 2-1 tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi diễn ra ngày 12-11.

Phút 43, Nam Phi tấn công bên cánh phải và bóng được tạt vào trong khu vực cấm. Một cầu thủ chủ nhà Nam Phi đánh đầu dứt điểm nhưng bóng trúng người hậu vệ Kalidou Koulibaly (Senegal) và bị phá ra ngoài.

Lúc này, trọng tài Joseph Odartei Lamptey quyết định thổi phạt penalty vì cho rằng bóng chạm tay Kalidou Koulibaly. Các cầu thủ Senegal phản ứng kịch liệt nhưng không thể thay đổi quyết định tổ trọng tài. Sau đó, trọng tài này cũng có vài quyết định “ngớ ngẩn” ở phần còn lại của trận đấu.

Kết thúc trận đấu, Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) quyết định đình chỉ 3 tháng đối với trọng tài Lamptey vì nghi ngờ liên quan đến dàn xếp tỷ số. Vào cuộc điều tra dài hơi, FIFA tìm ra bằng chứng cho thấy trọng tài Lamptey có dính đến cá cược bất hợp pháp và dàn xếp tỷ số.

“FIFA thực hiện chính sách không khoan dung đối với các hành vi có liên quan đến giới cá cược bất hợp pháp và diễn biến tỷ lệ cược để bảo vệ tính toàn vẹn cho bóng đá”, một đoạn tuyên bố từ FIFA.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang