Trọng tài Việt Nam bị cầu thủ nước ngoài đuổi đánh

Chủ Nhật, 08/11/2015 21:07  | Xuân Đoàn

|

(CAO) Không đồng ý với quyết định của trọng tài Phùng Đình Dũng, các cầu thủ của Yadanarbon (Myanmar) phản ứng và đuổi đánh "vị vua áo đen". Sau đó đội bóng này còn "biểu tình", không chịu đá tiếp.

Tình huống này xảy ra trong trận đấu giữa Sinh viên Hàn Quốc và Yadanarbon thuộc bảng A Cup truyền hình Bình Dương (BTV Cup 2015) diễn ra chiều nay (8-11) trên sân Gò Đậu (Bình Dương).

Tình huống rút thẻ đỏ của trọng tài Phùng Đình Dũng - Ảnh: Quốc An

Cụ thể, phút 68, sau một pha phạm lỗi với cầu thủ đội bạn, Edeipo (Yadanarbon) bị trọng tài Phùng Đình Dũng rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu. Không đồng ý với quyết định này, Edeipo và các đồng đội lao về phía trọng tài người Việt Nam.

Trước hành động quá khích của các cầu thủ đến từ Myanmar, trọng tài Phùng Đình Dũng phải chạy về phía ban tổ chức nhưng các cầu thủ Yadanarbon vẫn đuổi theo tạo nên cảnh hỗn loạn trên sân Gò Đậu.

Ngay sau đó, đội bóng này ra khỏi sân và nhất quyết không chịu tiếp tục thi đấu, buộc ban tổ chức phải cho dừng trận đấu.

Ngay sau đó, ban tổ chức giải tiến hành cuộc họp khẩn cấp và sẽ ra quyết định vào thời gian sớm nhất.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang