Tổng thư ký UEFA đắc cử Chủ tịch FIFA

Thứ Bảy, 27/02/2016 08:55  | Tường Lân

|

(CAO) Giành 115 phiếu trong cuộc bầu cử vòng thứ hai, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Gianni Infantino đắc cử vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nhiệm kỳ mới 2016-2019.

Theo quy định của FIFA, người được ngồi vào vị trí Chủ tich phải nhận được 2/3 số phiếu bầu (tương đương với 138 phiếu). Tuy nhiên, trong vòng bỏ phiếu thứ nhất, ông Gianni Infantino chỉ giành được 88 phiếu, người xếp thứ 2 là Sheikh Salman al-Khalifa có 85 phiếu...

Khoảnh khắc chiến thắng của ông Infantino

Trong bòng bỏ phiếu thứ hai, điều kiện FIFA đưa ra là giành được ít nhất 1/2 số phiếu (tương đương 104 phiếu).

Với 115 phiếu bầu, Gianni Infantino chính thức vượt qua các đối thủ còn lại là Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa (Chủ tịch LĐBĐ châu Á, AFC), Ali bin al-Hussein (Hoàng tử Jordan) và Jerome Champagne (Nguyên phó tổng thư ký FIFA) để đắc cử ghế Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới 2016-2019.

Infantino có hai quốc tịch Italy và Thụy Sỹ. Quan chức 45 tuổi này gia nhập UEFA vào năm 2000. Quyết định ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA của ông Gianni Infantino được đưa ra sau khi Michel Platini, Chủ tịch UEFA bị cấm hoạt động vì cáo buộc tham nhũng.

Một trong những mục tiêu quan trọng mà Chủ tịch FIFA mới đưa ra đó là việc minh bạch tài chính của tất cả các thành viên Liên đoàn. Tân chủ tịch FIFA cũng đưa ra quan điểm muốn tăng số đội dự World Cup 2026 lên 40 thay vì 32 như hiện tại.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang