Các trang mạng cá cược đánh giá thế nào về World cup 2018?

Thứ Tư, 13/06/2018 20:15

|

(CAO) Trước ngày khai mạc vòng chung kết bóng đá thế giới FIFA World cup Russia 2018 vào ngày 15-6-2018, tại nước Nga câu hỏi cố hữu đã được đặt ra: Brasil, Pháp, Argentina hay Đức sẽ thắng?

Trên ba trang mạng cá cược thể thao - Winamax, William Hill và Unibet - ba quốc gia có nhiều triển vọng đoạt giải là Đức, Tây Ban Nha và Pháp, đội sổ bảng cá cược là Panama trong tổng số 32 quốc gia tham dự.

Ba cầu thủ được chọn lựa là có triển vọng xuất sắc nhất 2018 là Lionel Messi, Neymar và Antoine Griezmann.

Siêu sao Messi

Mười cầu thủ được bình chọn có thể giành Quả bóng vàng 2018 tại nước Nga là Lionel Messi (Argentine), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Neymar (Brasil), Antoine Griezmann (Pháp), Eden Hazard (Bỉ), Mahamed Salah (Ai cập), Edison Cavani (Uruguay), Andres Iniesta (Tây Ban Nha), Kane (Anh) và Sadio Mane (Senegal).

Cầu thủ Mats Hummels (Đức)

Năm 2006, Zinedine Zidane đã được giải Quả bóng vàng mặc dù anh đã nổi tiếng trên khắp thế giới về cú húc đầu vào cầu thủ Marco Materazzi (Ý), đến nỗi một trang mạng đặc biệt được viết ra để kể lại nguyên nhân, tình huống và hậu quả. Năm 2014 là Lionel Messi đoạt giải Quả bóng vàng.

Cú húc đầu của Zidane làm ngã cầu thủ Materazzi năm 2006.

Các thủ môn cũng có giải riêng của họ, năm 2014 là thủ môn Manuel Neuer (Đức) được giải Chiếc găng tay vàng.

Trong khi đó, một "giải" khác, không có cúp, không có phát giải thưởng, nhưng làm mê hoặc bao nhiêu trái tim hâm mộ bóng đá thế giới, đó là sự bình chọn ai đẹp trai nhất, ai sexy (sức hấp dẫn) nhất làng bóng đá thế giới. Những cái tên đã được kể ra: Neymar, Ronaldo, Mats Hummels, Munir Mohamedi, Marco Asensio, Giroud, Loftus-Cheek, Kevin Trapp, Corantin Tolisso, Rurik Gislason, Edinson Cavani là những cầu thủ có ngoại hình thể lực bắt mắt nhất trên sân cỏ.

Antoine Griezmann (Pháp) sẽ đem con gái Mia, hai tuổi, và vợ Erika Choperena theo hộ tống. Mia, mặc áo cầu thủ số 7, có mặt trong hầu hết các trận đấu trên sân cỏ là cổ động viên đắc lực nhất cho cha và đội đá bóng Pháp.

Cầu thủ Antoine Griezmann và con gái Mia

Đội bóng của Pháp cũng là đội bóng đắt giá nhất thế giới. Giá trị của sự tuyển chọn đội bóng Pháp lên đến 1,08 tỷ euros, đứng hàng đầu, kế tiếp là Tây Ban Nha, Brasil, Đức và Anh. Trong đội bóng Pháp thì Kylian Mbappe trị giá 120 triệu euro (hạng 6 thế giới), Antoine Griezmann trị giá 100 triệu euro và Paul Pogba 90 triêu euro.

Lionel Messi và Neymar có giá trị mỗi người 180 triệu euro là hai cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Ronaldo chỉ đạt được 100 triệu euro ở tuổi 33.

Ba cầu thủ đắt tiền nhất của Pháp: Griezmann, Pogba và Mbappe

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang