Giải bóng đá “Nối nhịp nghĩa tình” san sẻ yêu thương

Thứ Hai, 02/01/2017 11:02

|

(CAO) Sau 10 lần tổ chức, Giải bóng đá giao hữu “Nối nhịp nghĩa tình” tại Thừa Thiên – Huế đã trở thành sân chơi bổ ích và thể hiện tính nhân văn sâu sắc khi hỗ trợ hàng chục mảnh đời khốn khó.

Chào mừng năm mới 2017, chiều 31-12, tại sân bóng nhân tạo Xuân Phú (phường Xuân Phú, TP.Huế), diễn ra Giải bóng đá giao hữu “Nối nhịp nghĩa tình” lần 10-2016. Mặc dù trời mưa gió nhưng 4 đội bóng: Câu lạc bộ (CLB) bóng đá VTV Huế (VTV8) – Đài THVN, CLB Thúy Hoàng - Thành Đoàn Huế), CLB Pjco và CLB Đội xe du lịch Huế đã tranh tài sôi nổi, quyết liệt trong sự cổ vũ của hàng trăm khán giả.

Các đội bóng thi đấu hết mình trên tinh thần cống hiến, giao lưu, hữu nghị nhằm thắt chặt tình đoàn kết, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể trong các đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Ban tổ chức giải trao quà cho các trường hợp khó khăn

Thành công của giả là thu được hơn 12 triệu đồng để hỗ trợ 2 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là em Trần Anh Quân (ngụ 132 Tạ Quang Bửu, TP. Huế; sinh viên Trường ĐH Nghệ thuật Huế) mồ côi cha lẫn mẹ và em Đặng Thị Châu Giang (học sinh lớp 12B2 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) là học sinh giỏi, thuộc hộ nghèo.

Giải được sự đồng hành và tài trợ của: Dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (FFAV); Cửa hàng Thúy Hoàng, Sơn Boss Hoàng Lợi (TP.Huế), Nhà xe Quân Hoàn, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ phẩm Đỗ Gia, Shop Thời trang Cherry (TX.Hương Thủy), Trung tâm Cây giống Hương Trà, Hừng Đông Media, Thị Đoàn Hương Trà, Nhà hàng Tuyết Anh… và các tổ chức, cá nhân có tấm lòng từ thiện tại Thừa Thiên – Huế.

Sau 10 lần tổ chức, Giải bóng đá giao hữu “Nối nhịp nghĩa tình” (do CLB VTV Huế khởi xướng và kết nối các cá nhân, tổ chức) đã gây tiếng vang, tạo sự uy tín và ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi hỗ trợ các trường hợp nghèo khó, bệnh tật, học sinh sinh viên mồ côi… Giải được tổ chức mỗi tháng một lần tại Thừa Thiên – Huế.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang