HAGL từ chối hoãn trận gặp Than Quảng Ninh

Thứ Hai, 03/08/2015 16:17  | Anh Dũng

|

(CAO) Sáng 3-8, CLB Than Quảng Ninh đã gửi thông báo lên BTC V-League 2015 mong muốn được hoãn trận đấu với đội khách HAGL sang tháng 9, tức sau khi V-League hạ màn. Lý do vì tỉnh Quảng Ninh đang phải đối mặt với tình hình mưa lũ phức tạp, tổ chức trận đấu vào thời điểm này là không hợp lý.

 Tuy nhiên, phía HAGl không đồng ý với đề nghị của phía Than Quảng Ninh.

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: “Ban đầu BTC giải có đề nghị chuyển trận đấu rời sang tháng 9, thời điểm V-League đã hạ màn. Tuy nhiên chúng tôi không đồng ý do hiện tại tình hình của đội bóng đang gặp rất nhiều khó khăn, đồng thời, thời tiết ở Quảng Ninh hiện nay không còn mưa, thỉnh thoảng lất phất mưa một chút nhưng như vậy là bình thường, vẫn có thể diễn ra trận đấu chứ không đến nỗi phải tạm hoãn vô thời hạn. Chúng tôi chấp nhận quan điểm tạm hoãn trận đấu nhưng thực sự chỉ muốn tạm dừng 1 hoặc 2 ngày nữa thôi. Có thể trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 5 hoặc 6-8, khi mà thời tiết thuận lợi hơn”.

Công Phượng và Bật Hiếu 

Ý định muốn hoàn thành dứt điểm lượt đấu thứ 19 của đội khách HAGL cũng dễ hiểu bởi hiện tại, đội đã bị đội chót bảng Đồng Nai qua mặt, đồng thời, do muốn chuẩn bị kỹ cho mục tiêu giành điểm ở Quảng Ninh mà đội bóng phố núi đã ra đóng quân ở Hải Phòng đúng 1 tuần. Vì thế, việc phải dời trận đấu sang tháng 9 thực sự khiến HAGL gặp nhiều bất lợi trong cuộc chiến trụ hạng. Không những vậy, với việc Than Quảng Ninh đang có 2 cầu thủ phải vắng mặt ở vòng 19 là Kizito và Bật Hiếu, 2 cầu thủ đang bị chấn thương chưa bình phục là Mạc Hồng Quân và Vũ Minh Tuấn, nếu dời trận đấu thì HAGL sẽ là đội chịu thiệt thòi hơn đội chủ nhà rất nhiều.

“Giả dụ chúng tôi không còn đủ điểm để trụ hạng thì việc hành quân ra Quảng Ninh khi đó chẳng còn để làm gì. Hoặc trong trường hợp đội bóng đã trụ hạng thì anh em cầu thủ cũng chẳng còn tinh thần để ra sân thi đấu nữa. HAGL cũng muốn chia sẻ khó khăn với bà con Quảng Ninh, với BTC sân cũng như BTC V-League. Nhưng ngược lại, đội bóng cũng mong nhận được sự sẻ chia. Nếu chúng tôi ở một vị trí an toàn thì có lẽ mọi thứ đã khác. Đằng này, HAGL đang gặp nhiều khó khăn. 1 điểm ở Cẩm Phả với chúng tôi cũng có rất nhiều ý nghĩa. Khi đội bóng ở tâm thế thấp hơn so với những đội bóng còn lại thì thật sự sẽ gặp nhiều bất lợi. Nếu có kết quả thuận lợi ở trận đấu này, tinh thần của cầu thủ HAGL sẽ tốt hơn và có thêm sự tự tin khi trở về Pleiku thi đấu với XSKT Cần Thơ”.

Theo ông Tấn Anh, HAGL sẵn sàng đồng ý lùi trận đấu lại 2 ngày, thậm chí nếu phải lên thủ đô Hà Nội hoặc sang Hải Phòng để cùng Than Quảng Ninh đá sân trung lập, phía đội bóng phố núi cũng sẵn sàng đồng ý.

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang