Giải thể thao Poker thử nghiệm TP.HCM có dấu hiệu vi phạm luật

Chủ Nhật, 06/08/2017 13:31

|

(CAO) Được sự chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, giải thi đấu thể thao Poker thử nghiệm TP.HCM 2017 được khai mạc vào sáng 5-8 tại số 322 Điện Biên Phủ (Q. 3, TP.HCM).

Đây là giải đấu lần đầu tiên được diễn ra tại TP.HCM với mục đích tập huấn, thử nghiệm và đào tạo HLV, VĐV Poker TP.HCM thi đấu các giải quốc tế.

Rất đông người chơi trong ngày khai mạc

Poker chơi từ 52 lá bài và đã phát triển ở các khu vực Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á… và đã được du nhập về Việt Nam. Môn Poker có hai giới chơi, giới bình dân chơi bằng tiền mặt nhỏ lẻ. Giới thượng lưu chơi theo kiểu tournament (giải đấu), người chơi đóng tiền cho ban tổ chức theo quy định của giải. Sau khi ban tổ chức trừ chi phí tổ chức như sân bãi, trọng tài, phần còn lại sẽ dùng để trao từ 3-14 hạng mục giải thưởng tùy số lượng người chơi. Giải thưởng được công bố trước khi lượt đấu diễn ra.

Tuy nhiên trong ngày khai mạc, Thanh tra Sở Văn hoá – Thể thao kết hợp cùng một số cơ quan chức năng bất ngờ đã có buổi làm việc cùng BTC cuộc thi giải thể thao Poker thử nghiệm TP.HCM 2017 tại địa chỉ trên và các cơ quan chức năng đã kết luật BTC giải vi phạm cơ bản về qui chế tổ chức giải thể thao. Cụ thể: BTC không công khai số lượng các VĐV tham dự và không công bố cơ cấu giải thưởng đúng kế hoạch tổ chức điều lệ giải theo như qui định của các cơ quan chức năng. Ngoài ra, ngay tại thời điểm kiểm tra, vẫn có một số người đến dùng tiền mặt trao đổi phỉnh (tiền ảo) để đăng ký dự thi, dù trong điều lệ đã nói rõ thời gian đăng ký đã hết.

Muôn hình cá cược đua chó
 
Thanh tra làm việc với BTC

Tuy được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) công nhận Poker là một môn thể thao và Poker cũng được đưa vào thi đấu tại SEA Games 26 - 2011 tại Indonsia và SEA Games 29 sắp tới tại Malaysia nhưng đây cũng là môn khá nhạy cảm, vì liên quan đến tính thắng thua bằng tiền và đặt cược.

Theo các chuyên gia pháp lý, dựa trên các biểu hiện hoạt động thực tế của các địa điểm tổ chức, hiện các CLB Poker tại Việt Nam dường như đang có dấu hiệu của hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Còn các chuyên gia tâm lý thì khẳng định, người nghiện chơi Poker cũng có biểu hiện tương tự người nghiện cờ bạc…

Và nhiều câu hỏi đặt ra đây có phải là trò chơi “Đánh bạc trá hình” hay là một môn thể thao? Rõ ràng người chơi Poker phải đóng tiền từ 1 đến 5 triệu đồng - giá trị khá lớn so với đời sống trung bình của người Việt Nam thì mới được tham gia. Và kết quả là gì? Người chơi được cơ hội chiến thắng bằng tiền mặt, vốn chính là tiền góp lại từ những người chơi khác. Còn các CLB Poker thì cho người chơi mượn địa điểm, mượn cơ sở vật chất và qua đó thu phí bằng 20% tổng số tiền người chơi đóng vào.

Bộ tài chính: Cá cược hợp pháp ngăn chảy máu ngoại tệ, thu hút đầu tư
 
Thông số kỹ thuật và kết quả hiển thị lên màn hình

Bản chất của đánh bạc là tiền từ túi người này chảy sang túi người khác nhưng không phát sinh ra giá trị vật chất. Người chơi Poker đánh với nhau cũng tựu chung lại là góp tiền cho người đoạt giải và không cần biết ai thắng thua, nhà cái vẫn lợi nhất vì họ luôn có khoản phí cố định 20%. Vậy, “những người tham gia chơi như vậy nói không cay cú thì ai tin?”.

Dưới góc độ luật pháp Việt Nam, đánh bạc là một tệ nạn xã hội và bị nghiêm cấm; bởi sau nó có thể là một chuỗi tệ nạn khác phát sinh như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản hoặc giết người… ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự xã hội.

Cũng nêu quan điểm về thú chơi còn rất mới mẻ này, một cán bộ lãnh đạo đoàn thanh tra (dấu tên) nhấn mạnh: “Nếu cho đây là sinh hoạt câu lạc bộ thể thao thì theo tôi là không phải, đấy là một dạng núp bóng, trá hình để đánh bạc. Tôi từng tham gia đoàn thực địa sòng bài ở nước ngoài thì hình thức chơi có nhiều điểm tương đồng với các CLB này. Với hiện tượng này, các cơ quan quản lý mà trước hết là cơ quan công an cần sớm vào cuộc làm rõ cũng như có hướng xử lý khắc phục”.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang