Lịch trình của U23 Việt Nam tham gia lễ mừng công do TP.HCM tổ chức

Thứ Sáu, 02/02/2018 17:04  | Lê Tuấn

|

(CAO) Tối 4-2, người hâm mộ TP.HCM sẽ có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng thầy trò HLV Park Hang-seo, nghe họ chia sẻ những cảm xúc về thành tích lịch sử vừa đạt được.

TP.HCM sẽ tổ chức chương trình vào tối 4-2 trên sân vận động Thống Nhất để vinh danh thầy trò đội U23 Việt Nam sau thành công ở VCK U23 châu Á 2018. Công ty Cổ phần bóng đá TP.HCM là đơn vị được giao quyền tổ chức sự kiện này. Buổi họp báo giới thiệu chương trình giao lưu tuyển U23 Việt Nam tại TP.HCM diễn ra vào sáng 2-2, tại Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM.

Theo thông tin từ UBND TPHCM, chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 15 giờ ngày 4-2, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chi Minh phía trước UBND TP, sau đó di chuyển đến sân Thống Nhất để giao lưu với người hâm mộ. Vé vào sân đều là vé mời được phát hành miễn phí, phân phối cho các ban ngành, đoàn thể và người hâm mộ.

Buổi giao lưu sẽ chính thức bắt đầu lúc 17h. Tại đây, người hâm mộ Sài Gòn sẽ có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam, nghe họ chia sẻ về những cảm xúc về thành tích lịch sử vừa đạt được.

Nhân dịp này, UBND TP.HCM sẽ tổ chức trao thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam 2 tỷ đồng. Ngoài ra, hai thành viên của hai đội bóng thành phố là trợ lý HLV Lư Đình Tuấn (CLB TP.HCM) và trung vệ Trần Đình Trọng (CLB Sài Gòn) cũng được khen thưởng riêng mỗi người 100 triệu đồng trong chương trình này.

Đại diện đơn vị tổ chức sự kiện giao lưu tiết lộ, buổi giao lưu dự kiến sẽ có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Tóc Tiên, Sơn Tùng, Đàm Vĩnh Hưng… nhằm tăng tính hấp dẫn, phong phú cho sự kiện. Tuy nhiên chương trình vẫn dành thời gian giao lưu là chính giữa người hâm mộ và các thành viên U23 Việt Nam. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp từ 17h đến 18h30 trên đồng thời 4 kênh HTV1, HTV4, HTV9 và HTV Thể thao.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang