Kình ngư 18 tuổi đi vào lịch sử bơi lội Việt Nam

Thứ Sáu, 24/08/2018 21:40  | Trần Vinh

|

(CAO) Mặc dù không thể giành HCV, nhưng với những gì mà kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã thể hiện ở chung kết 1500m nội dung bơi tự do xứng đáng là hình ảnh đại diện cho ngày thi đấu thành công ngoài mong đợi của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.

Mặc dù tranh tài với những đối thủ rất mạnh ở nội dung 1.500m tự do nam, trong đó đáng phải kể đến là vận động viên Trung Quốc Sun Yang, người đang giữ kỷ lục thế giới ở cự ly 1.500m với thời 14 phút 31 giây 02 ở Olympic London 2012.

Thế nhưng, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã thể hiện phong độ rất ấn tượng trước sự cổ vũ nhiệt tình của nhóm người hâm mộ có mặt trực tiếp ủng hộ ở Indonesia. Kết thúc 50 mét đầu tiên, Huy Hoàng chỉ đứng thứ 6. Tuy nhiên, kình ngư Việt Nam sau đó có màn tăng tốc ấn tượng khi vươn lên vị trí thứ 3 ở 200m tiếp theo.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng trên bục nhận huy chương

Sau 500m đầu tiên, Huy Hoàng xếp thứ 4 với thành tích 5 phút 32 giây 27, trong khi các ứng viên nặng ký khác đang trong tốp đầu với khoảng cách khoảng 1 giây. Hết nửa chặng đường, mức 750 mét, kình ngư Việt Nam vươn lên dẫn đầu và liên tục duy trì vị trí này cho đến 200m cuối.

Tuy nhiên, sau 1.200 mét, với kinh nghiệm trận mạc dạn dày cùng thể lực vượt trội so với phần còn lại, Sun Yang bắt đầu bứt phá mạnh mẽ và chiếm lại vị trí dẫn đầu. Tay bơi người Trung Quốc một mình lao về đích đầu tiên với thời gian 14 phút 58 giây 53, Huy Hoàng của Việt Nam về sau 3 giây 10 đành nhận nhận huy chương bạc.

Dù chỉ đoạt HCB nhưng Huy Hoàng vẫn làm nên lịch sử cho bơi Việt Nam nói riêng và thể thao nước nhà nói chung tại ASIAD 2018, với tư cách là người đầu tiên giành huy chương bạc môn bơi tại đại hội thể thao châu Á.

Thành tích của Huy Hoàng cũng vượt xa kỷ lục SEA Games do chính anh thiết lập cách đây 1 năm tại Malaysia (15 phút 20 giây 10). Được biết, Huy Hoàng sinh năm 2000, là gương mặt mới nổi của làng bơi Việt Nam. Ngay trong lần đầu tiên tham dự ASIAD của mình, Huy Hoàng đã lập nên kỳ tích cho bơi Việt Nam với một HCĐ ở nội dung 800m hỗn hợp và HCB ở nội dung 1.500m tự do.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang