Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Lễ khai mạc Olympic Rio 2016

Thứ Bảy, 06/08/2016 10:12  | Tường Lân

|

(CAO) Lúc 6 giờ sáng nay (6-8, giờ Việt Nam), Lễ khai mạc Olympic Rio 2016 đầy màu sắc diễn ra tại SVĐ Maracana, Rio de Janeiro (Brazil). Đây là lần đầu tiên Olympic diễn ra tại một quốc gia Nam Mỹ, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 21-8.

Lễ khai mạc kéo dài trong 3 giờ, bao gồm 300 vũ công, 5.000 tình nguyện viên và 12.000 bộ trang phục, trong đó có hơn 6.000 diễn viên chuyên nghiệp.

Sau những tiết mục biểu diễn nghệ thuật cùng màn pháo hoa rực rỡ chào mừng Olympic Rio 2016 là sự xuất hiện của hơn 200 đoàn thể thao đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng đội dành cho người tị nạn. Đoàn thể thao Hy Lạp xuất hiện đầu tiên.

VĐV đấu kiếm Vũ Thành An là người cầm cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam
Đoàn Thể thao Việt Nam

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio với 23 vận động viên (VĐV), tranh tài 10 nội dung thi đấu. Tại Lễ khai mạc, VĐV đấu kiếm Vũ Thành An là người cầm cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành vào sân vận động.

Danh sách các VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016:

1. Bắn súng (2): Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường

2. Bơi lội (2): Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Ánh Viên

3. Cầu lông (2): Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang

4. Chèo thuyền (2): Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền

5. Cử tạ (4): Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Tuần, Hoàng Tuấn Tài, Vương Thị Huyền

6. Đấu kiếm (4): Đỗ Thị Anh, Vũ Thành An, Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Lệ Dung

7. Điền kinh (2): Nguyễn Thanh Ngưng, Nguyễn Thị Huyền

8. Thể dục dụng cụ (2): Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh

9. Vật (2): Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa

10. Judo (1): Văn Ngọc Tú

Một số hình ảnh Lễ khai mạc: 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang