Thua đậm U22 Thái Lan, U22 Việt Nam chính thức chia tay SEA Games 29

Thứ Năm, 24/08/2017 14:12  | CAO

|

(CAO) Để mắc những sai lầm ngớ ngẩn, các cầu thủ U22 Việt Nam đã phải nhận trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan. Cùng với việc U22 Indonesia giành chiến thắng 2-0 trước U22 Campuchia, thầy trò HLV Hữu Thắng đã phải về nước.

 

Trước trận đấu, U22 Việt Nam chỉ cần 1 trận hòa là đi tiếp khi đang có vị trí nhất bảng. Trong khi đó, kết quả như vậy sẽ khiến U22 Thái Lan bị loại sớm. Vì vậy, đội bạn là những người dồn lên tấn công ngay khi trận đấu bắt đầu.

Ngay phút thứ 7, Nopphon có cơ hội từ cú sút xa trúng xà ngang. Trong những phút tiếp theo, U22 Thái Lan tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công.

Khi còn đang bế tắc, đội bạn lại bất ngờ có cơ hội không thể tốt hơn. Phút 45, Phí Minh Long lúng túng bắt bóng sau đường chuyền về của Tuấn Anh, nhờ đó U22 Thái Lan có được quả đá phạt gián tiếp. Và Phittiwat không bỏ lỡ cơ hội dứt điệm xà mở tỉ số trận đấu.

Bước sang hiệp 2, Minh Long lại mắc thêm sai lầm ngớ ngẩn khi lao ra bắt bóng hụt. Phicha cướp được bóng rồi chuyền ngang cho Worachit ghi bàn vào lưới trống.

Không còn cách nào khác, U22 Việt Nam buộc phải dâng cao và bất ngờ có được quả phạt đền phút 65. Thế nhưng, tâm lý nặng nề khiến Công Phượng sút bóng vọt xà. Không tận dụng được thời, U22 Việt Nam đón nhận đòn kết kiễu ở phút 67. Samphaoli đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, dùng tốc độ vượt qua Văn Hậu rồi sút chéo góc nâng tỉ số lên 3-0.

Trong thời gian còn lại, U22 Việt Nam đã không thể tìm được bàn danh dự và nhận thất bại chung cuộc. Ở trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia đã có được chiến thắng cần thiết 2-0 trước U22 Campuchia. Điều này đã khiến U22 Việt Nam chính thức sớm chia tay SEA Games 29 do chỉ có 10 điểm, trong khi U22 Thái Lan và U22 Indonesia lần lượt có được 13 và 11 điểm.

Đội hình ra sân:

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Khánh, Tiến Dũng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Hậu, Tuấn Tài.

U22 Thái Lan: Muangngam, Haiprakhon, Singmui, Namvech, Phonkam, Samphaodi, Au-Tra, Peomsupa, Sookjitthummakul, Maikami, Kanitsribumphen.

 

 Đây là trận đấu mang tính quyết định đến chiếc vé đi tiếp của cả 2 đội. U22 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng B (10 điểm, hiệu số +11), U22 Thái Lan xếp thứ 2 (10 điểm, hiệu số +6) và U22 Indonesia xếp thứ 3 (8 điểm, hiệu số +4).

Tuy nhiên, trong trận đấu cùng giờ thì U22 Indonesia chỉ phải chạm trán với đội tuyển U22 Campuchia và khả năng chiến thắng là rất cao. Vì vậy, một kết quả hòa là điều mà U22 Thái Lan không mong muốn. 

 

Hai đội đang khởi động trên sân

 

Theo thông tin mới nhất thì Duy Mạnh đã gặp chấn thương nghiêm trọng và buộc phải chia tay SEA Games 29. Đây là một tổn thất lớn cho U22 Việt Nam vì Duy Mạnh đã thi đấu rất tốt trong những trận đấu vừa qua và là một trong những cầu thủ quan trọng của U22 Việt Nam. 

 

Rất đông cổ động viên Việt Nam đã đến sân Selayang để cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam.

 

CĐV Việt Nam chia sẻ niềm tin vào chiến thắng trước Thái Lan

Trận đấu bắt đầu.

 

Đội hình ra sân của hai đội

Trong 5 phút đầu, cả 2 đội đều thi đấu rất quyết liệt.

 
Phút thứ 7

Nguy hiểm!

Nopphon có cú sút nguy hiểm uy hiếp khung thành U22 Việt Nam, tuy nhiên bóng đã trúng xà ngang.

 
Phút thứ 10

Nguy hiểm!

Phitiwat có cú sút xa đe dọa khung thành U22 Việt Nam.

 

 U22 Thái Lan là đội kiểm soát bóng nhiều hơn trong suốt 13 phút đầu hiệp 1.

 
Phút thứ 14

Nguy hiểm!

Minh Long có pha cứu thua sau cú sút ở cự ly gần của cầu thủ U22 Thái Lan.

 

Tuyển Thái Lan nhập cuộc tốt hơn và tạo ra được 2 cơ hội kể từ đầu trận

Dù là đội kiểm soát thế trận nhưng U22 Thái Lan lại là đội phạm lỗi nhiều hơn. Tính đến phút 22 của hiệp 1, U22 Thái Lan đã phạm lỗi 6 lần trong khi U22 Việt Nam chỉ phạm lỗi 2 lần.

 

Trọng tài tạm dừng trận đấu trong 1 phút do thời tiết nắng nóng theo luật của FIFA.

 
Phút 42

Nguy hiểm!!!

Tuấn Tài có pha phản công nhanh uy hiếp khung thành U22 Thái Lan, tuy nhiên bóng đã va vào cột dọc.

 
Phút 43

Nguy hiểm!

U22 Thái Lan có pha đáp trả nhưng bóng lại đi ra ngoài. 

 
Phút 45+1

U22 Thái Lan được hưởng quả đá phạt gián tiếp.

 
Phút 45+2

Vào!!!!!!!!!!

Phittiwat có cút sút mở tỉ số cho U22 Thái Lan từ tình huống đá phạt gián tiếp.

 

Hiệp 1 kết thúc.

 

Hiệp 2 bắt đầu. 

 

Hình ảnh các CĐV Việt Nam trong thời gian nghỉ giữa trận

Phút 51

Vào!

Phí Minh Long mắc sai lầm với pha băng ra phá bóng hụt, tạo điều kiện cho Phicha cướp bóng rồi chuyền ngang cho Worachit đệm bóng vào lưới trống nâng tỉ lên 2-0.

Phút 56

U22 Thái Lan thay người.

Phicha rời sân nhường chỗ cho Promsawat.

 

Trong trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia đã có bàn thắng đầu tiên trước U22 Campuchia. Điều này tạo ra bất lợi lớn với U22 Việt Nam, với kết quả hiện tại thì U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ là 2 đội đi tiếp vào bán kết.

 
Phút 62

U22 Việt Nam thay người.

Quang Hải vào sân thay cho Hồng Duy.

 
Phút 65

Penalty

Rattanakorn phạm lỗi trong vòng cấm, U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt đền.

 
Phút 65

Bỏ lỡ cơ hội!

Công Phượng sút phạt lên trời!!!!

Tiền đạo số 10 vừa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trên chấm phạt đền khi sút quá kém, đưa bóng đi vọt xà.

 
Phút 67

Vào!

Samphaodi đón đường chuyền của đồng đội và tung ra cú dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0 cho U22 Thái Lan.

 

Trọng tài tạm dừng trận đấu 1 phút do thời tiết nắng nóng.

 

Dù bị dẫn trước nhưng U22 Việt Nam đang có một thế trận rất bế tắc trước U22 Thái Lan.

 
Phút 82

Văn Khánh có tình huống va chạm với cầu thủ U22 Thái Lan và phải nhận thẻ vàng. 

 
Phút 83

Nguy hiểm!

Văn Thành đón đường chuyền của Thanh Bình và tung ra cú sút nhưng một lần nữa bóng lại đi lên trời.

 

Ở trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia có bàn thắng thứ 2 trước U22 Campuchia. Điều này đồng nghĩa với cơ hội vào bán kết của U22 Việt Nam đã chính thức khép lại.

 

Trận đấu kết thúc.

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang