U22 Việt Nam gặp Thái Lan, Malaysia ngay tại vòng bảng SEA Games 32

Thứ Tư, 05/04/2023 17:07  | Kim Ngự

|

(CAO) Chiều 5-4, diễn ra buổi lễ bốc thăm của các môn bóng đá nam, bóng đá nữ tại SEA Games 32 tại Campuchia. Theo đó, U22 Việt Nam nằm bảng B cùng Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào.

Theo chủ nhà Campuchia, Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống một, cùng chủ nhà Campuchia; trong khi Thái Lan và Indonesia ở nhóm hạt giống hai. Đây là nguyên do khiến bảng “tử thần” xuất hiện ở SEA Games lần này, với 3 nền bóng đá hàng đầu khu vực ở thời điểm hiện tại là: Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Năm đội còn lại ở bảng B gồm: Campuchia, Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste.

Năm nay, môn bóng đá nam có 10 đội được chia thành hai bảng, đá vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. Campuchia là chủ nhà sẽ nằm ở bảng A, thi đấu tại sân Olympic có sức chứa khoảng 70.000 chỗ ngồi. Trong khi đó, Việt Nam nằm ở bảng B thi đấu ở sân Prince có sức chứa khoảng 15.000 chỗ ngồi. Trận chung kết và tranh HC đồng diễn ra trên SVĐ quốc gia Morodok Techo (60.000 chỗ).

Bảng đấu của môn bóng đá nam SEA Games 32

Bảng A lần lượt thi đấu vào ngày 29-4, 2-5, 7-5 và 10-5. Bảng B thi đấu vào ngày 30-4, 3-5, 8-5 và 11-5. Bán kết diễn ra vào ngày 13-5, chung kết diễn ra ngày 16-5.

Tương tự, bóng đá nữ Việt Nam cũng rơi vào bảng đấu khá mạnh, với sự góp mặt của Philippines, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Việt Nam và Philippines là hai đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành vé dự World Cup 2023. Thái Lan nằm ở bảng B, cùng chủ nhà Campuchia, Singapore và Lào.

Các cô gái Việt Nam giàu thành tích nhất ở môn bóng đá nữ SEA Games với 7 lần đăng quang vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2022. Thái Lan đứng thứ hai với 5 HC vàng. Các đội khác chưa từng vô địch. Bóng đá nữ sẽ thi đấu tại hai địa điểm tại Phnom Penh là sân Army (8.000 chỗ) và Smart RSN (5.000 chỗ ngồi) từ 29-4 đến 16-5.

Bảng đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 32

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang