Việt Nam dẫn đầu với 205 huy chương vàng, lập kỷ lục mới tại SEA Games

Thứ Ba, 24/05/2022 00:05

|

(CAO) Kết thúc SEA Games 31, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 205 Huy chương Vàng, thiết lập kỷ lục mới về số Huy chương Vàng mà một Đoàn thể thao có thể giành được ở SEA Games. Không chỉ ấn tượng về số lượng, rất nhiều tấm Huy chương Vàng mà các tuyển thủ Việt Nam giành được đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn.

U23 Việt Nam khép lại kỳ SEA Games thành công cho Việt Nam với tấm huy chương Vàng cuối cùng. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)

Với 205 huy chương Vàng, đoàn thể thao Việt Nam chính thức vượt qua kỷ lục 194 huy chương Vàng mà đoàn Indonesia từng thiết lập nên tại SEA Games Jakarta 1997.

Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại Đại hội thể thao Đông Nam Á trên sân nhà với thành công vượt ngoài mong đợi khi giành ngôi vị số 1 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 205 huy chương Vàng, 125 huy chương Bạc và 116 huy chương Đồng.

Thành tích ấn tượng này đã giúp đoàn thể thao Việt Nam chính thức vượt qua kỷ lục 194 huy chương Vàng mà đoàn Indonesia từng thiết lập nên tại SEA Games Jakarta 1997.

Chắc chắn kỷ lục 205 huy chương Vàng mà đoàn thể thao Việt Nam đã thiết lập nên sẽ phải rất lâu nữa mới có thể phá vỡ.

Trong thành công của đoàn Việt Nam, hai môn Điền kinh và Bơi đã mang về tổng số 33 huy chương Vàng, chiếm gần 20% trong tổng số huy chương Vàng mà đoàn thể thao Việt Nam giành được tại SEA Games 31.

Ngoài ra, những môn tranh tài ở Olympic khác cũng đã có được thành tích ấn tượng như Bắn súng (7 huy chương Vàng), Thể dục dụng cụ (5), Cử tạ (3), Đấu kiếm (5), Canoeing (8), Rowing (8)...

Theo thống kê, ngoại trừ Điền kinh và Bơi, số lượng huy chương Vàng đến từ các môn Olympic chiếm trên 30% tổng số huy chương Vàng mà Đoàn Thể thao Việt Nam giành được tại SEA Games 31.

Bơi lội cùng Điền kinh giành gần 20% tổng số huy chương Vàng của đoàn Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đáng chú ý, ở môn bóng đá, đoàn chủ nhà tiếp tục đứng ngôi vị số 1 khi giành cả hai huy chương Vàng của đội tuyển bóng đá nữ và U23 Việt Nam.

Vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 thuộc về đoàn Thái Lan với 92 huy chương Vàng, 103, huy chương Bạc và 106 huy chương Đồng.

Indonesia xếp thứ 3 với 69 huy chương Vàng, 91 huy chương Bạc và 81 huy chương Đồng, tiếp đến là Philippines (52, 70, 104), Singapore (47, 46, 73), Malaysia (39, 45, 90), Myanmar (9, 18, 35).

Đoàn thể thao Campuchia cũng có được 9 huy chương Vàng nhưng đứng sau Myanmar do kém hơn về số huy chương Bạc, trong khi Lào có 2 huy chương Vàng. Hai vị trí cuối trên bảng tổng sắp là Brunei với 1 huy chương Vàng, còn Timor Leste là đoàn duy nhất không có huy chương Vàng nào.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang