Linh hồn của triết lý 'Bóng đá tổng lực' qua đời ở tuổi 68

Thứ Sáu, 25/03/2016 14:39  | Tường Lân

|

(CAO) Ngày 24-3, huyền thoại bóng đá người Hà Lan, Johan Cruyff qua đời tại Barcelona (Tây Ban Nha) sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi.

Johan Cruyff phát hiện bệnh ung thư hồi tháng 10-2015. Chỉ trong một thời gian ngắn, căn bệnh quái ác nhanh chóng vắt kiệt sức khoẻ của ông. Sau nhiều tháng chiến đấu với bệnh tật, Cruyff ra đi ở tuổi 68, để lại sự tiếc thương cho làng túc cầu thế giới.

Johann Cruyff đạt độ chín của sự nghiệp tại Ajax Amsterdam, Barcelona

Khi còn thi đấu, Johann Cruyff từng gắn bó với 6 CLB khác nhau, tuy nhiên đỉnh cao sự nghiệp của ông gắn liền với Ajax Amsterdam, Barcelona. Tại Ajax Amsterdam, Cruyff ra sân 276 trận, ghi được 204 bàn thắng, cùng đội bóng này giành 3 chức vô địch Cúp C1 châu Âu (Champions League) và 8 lần vô địch giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Từ 1973 đến 1978, khi chuyển sang thi đấu cho Barcelona, Johann Cruyff ra sân 143 trận và ghi 48 bàn. Sau khi giải nghệ, ông trở thành HLV của Barcelona và đưa đội bóng này giành danh hiệu vô địch Cúp C1 đầu tiên trong lịch sử vào năm 1992. Barcelona dưới thời Cruyff cũng đoạt nhiều danh hiệu quốc nội khác.

Ông nâng tầm Hà Lan thành 'Cơn lốc màu da cam' năm 1974

Ông từng 48 lần khoác áo đội tuyển Quốc gia Hà Lan. Tại World Cup 1974, với vai trò thủ quân, Cruyff cùng các đồng đội biến Hà Lan trở thành tượng đài của bóng đá thế giới với lối chơi tổng lực. Cũng chính từ đây, NHM dành biệt danh “Cơn lốc màu da cam” để nói về đội bóng này. Tiếc là trong trận chung kết, Hà Lan để thua CHLB Đức 1-2 và chấp nhận đứng thứ 2 thế giới.

Với tài năng của mình, Johann Cruyff từng 3 lần giành danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu” các năm 1971, 1973 và 1974 cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang