Nhà vô địch Olympic 2012 bị tước hàng loạt danh hiệu vì sử dụng Doping

Thứ Bảy, 11/02/2017 13:57  | Tường Lân

|

(CAO) Nhà vô địch Olympic 2012 nội dung chạy 800m vừa bị tước hàng loạt danh hiệu sau những điều tra về Doping.

Mariya Savinova là một trong năm vận động viên (VĐV) điền kinh của Nga bị Cơ quan Phòng chống Doping thế giới (WADA) tố cáo gian lận. Một cuộc điều tra mở ra và nữ VĐV này được khẳng định sử dụng chất cấm trong thi đấu.

Mariya Savinova bị tước hàng loạt danh hiệu vì Doping

Trong thông báo của mình, Tòa án trọng tài thể thao (CAS) viết: “Bằng những bằng chứng rõ ràng để khẳng định Mariya Savinova sử dụng chất cấm từ ngày 26-7-2010, trước giải Vô địch châu Âu tại Barcelona. Cô sử dụng tới ngày 19-8-2013, sau khi giải Vô địch thế giới ở Moscow kết thúc".

Theo cáo buộc, trong thời gian này, Savinova từng giành huy chương vàng Olympic 2012, vô địch thế giới 2011, vô địch châu Âu 2010 ở nội dung chạy 800m.

Báo chí châu Âu dẫn lời CAS, nói rằng: “Tất cả những danh hiệu Savinova giành được trong khoảng thời gian nói trên sẽ bị tước bỏ và người đứng kế sau Savinova sẽ là chủ nhân của những danh hiệu này”.

Ngoài ra, Savinova còn phải nhận án phạt cấm thi đấu 4 năm, bắt đầu từ ngày 24-8-2015 (trước đó, cô bị cấm thi đấu để điều tra từ năm 2013).

Như vậy, phải tới năm 2019, nữ VĐV này mới có thể thi đấu chuyên nghiệp trở lại. Tuy nhiên, khi kết thúc án phạt, Savinova nhiều khả năng sẽ không thể thi đấu, bởi khi đó VĐV người Nga bước sang tuổi 33.

Ngoài Savinova, những người còn lại là Ekaterina Poistogova, Anastasiya Bazdyreva, Tatjana Myazina và Kristina Ugarova cũng đang bị điều tra nghi án sử dụng chất cấm trong thi đấu thể thao.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang