Giải bóng đá trẻ em hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 18, năm 2017:

Xử thua đội Bình Định vì phạm quy

Thứ Bảy, 27/05/2017 18:13  | Ngọc Uyên

|

(CAO) Sáng nay (27-5), giải bóng đá trẻ em hoàn cảnh đặc biệt lần tứ 18 – Cúp Tôn Hoa Sen 2017 khai mạc tại nhà thi đấu Đại học Quy Nhơn (Bình Định),

Sau lễ khai mạc là trận đấu giữa đội chủ nhà Bình Định và ĐKVĐ Phú Thọ, kết quả Bình Định giành chiến thắng với tỉ số 5-2. Tuy nhiên, do sử dụng cầu thủ Đào Gia Việt (9) không đúng với điều lệ giải nên BTC xử Bình Định thua 0-3.

Trong thông báo số 1, BTC giải nêu rõ: "Sau trận đấu, khi nghe phản ánh về một cầu thủ Bình Định không đúng đối tượng theo điều lệ giải, BTC đề nghị Bình Định kiểm tra, làm rõ.

Sau khi tự kiểm tra, lãnh đạo đội Bình Định báo cáo, cầu thủ Đào Gia Việt thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn (cha mẹ ly di, bản thân sống với bà ngoại), tuy nhiên do trong khâu tuyển chọn có sơ suất nên đưa cầu thủ này tham gia giải; trong khi cầu thủ này đang thuộc Lớp năng khiếu bóng đá U15 Trường năng khiếu Thể thao Quy Nhơn - Bình Định".

Căn cứ vào điều lệ giải, biên bản trận đấu, bản tường trình và tự đề xuất của đội Bình Định, đề xuất của Ban chuyên môn BTC giải, BTC quyết định huỷ kết quả trận đấu; xử Bình Định thua Phú Thọ 0-3; đồng thời loại cầu thủ Việt khỏi giải.

Trước đó, đội Cà Mau cũng dễ dàng dành chiến thắng trước trường Giáo Dưỡng 2 với tỉ số 7-3. Trong khi đó hai trận diễn ra buổi chiều đội Trường Giáo Dưỡng 4 tháng Làng SOS Quảng Bình với tỉ số 11-0; TP.HCM cũng đã vượt qua SOS Hà Nội với tỉ số 2-0.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang