Bayern Munich tri ân Lahm, Alonso trong trận đấu chia tay sự nghiệp

Chủ Nhật, 21/05/2017 08:36  | Đức Thiện

|

(CAO) Tối 20-5, Bayern Munich đã tiến hành một buổi lễ tri ân xúc động đến hai huyền thoại của làng túc cầu là Philipp Lahm và Xabi Alonso. Cả hai đều đã tuyên bố sẽ giải nghệ sau khi mùa giải 2016-2017 khép lại.

Buổi lễ được tổ chức trước trận đấu cuối cùng của Bayern mùa giải năm nay với Freiburg. Điều đặc biệt, đây là trận đấu mà Bayern Munich sử dụng mẫu áo đấu của họ năm 2002, thời điểm mà đội trưởng Philipp Lahm có màn ra mắt đội bóng.

Tiến vào sân cùng Lahm trong sự kiện đặc biệt này cậu con trai Julian. Anh được dành tặng những món quà ý nghĩa gồm hoa, một túi đựng gậy đánh gôn cá nhân và bức tranh khảm chân dung. Tuy nhiên, món quà ý nghĩa nhất dành cho anh có lẽ chính là sự yêu mến từ những người hâm mộ Bayern Munich. Trên khán đài, tấm băng rôn lớn được chuẩn bị khắc rõ biểu ngữ: “Từ đứa con của thành phố này đến huyền thoại của đội bóng”.

Một ngôi sao cũng được tri ân vì quyết định treo giày, đó là Xabi Alonso. Dù không phải là đứa con của đội bóng như Lahm, song Alonso vẫn được tưởng thưởng từ các cổ động viên Bayern Munich vì những đóng góp trong suốt sự nghiệp cho làng túc cầu. Tiền vệ hào hoa người Tây Ban Nha nhận được những món quà do chính chủ tịch của Bayern Uli Hoeness và giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge.

Trong trận đấu này, cả Lahm lẫn Alonso đều được ra sân ngay từ đầu. Alonso nhanh chóng để lại dấu ấn với đường chuyền vượt tuyến vốn là thương hiệu cho Arjen Robben mở tỉ số. Trong khi đó, Lahm tiếp tục thể hiện sự thông trong lối chơi khi chỉ huy hàng thủ và toàn đội thi đấu áp đảo Freiburg.

Phút 82, ông Carlo Ancelotti đưa ra quyết định thay người. Giây phút trợ lý trọng tài giơ biển điện tử báo hiệu thay người là khi thế giới chứng kiến một huyền thoại chia tay vĩnh viễn sự nghiệp của mình. Alonso rời sân nhường chỗ cho Ribery trong những tràn pháo tay không ngớt của người hâm mộ và các đồng đội lần lượt tri ân tiền vệ hào hoa bằng những cái ôm và bắt tay thân mật.

5 phút sau, cầu trường sân Allianz Arena một lần nữa ngập tràn trong sự xúc động và lần này nước mắt đã rơi. Đội trưởng cũng là người con cưng của đội bóng, Philipp Lahm chính thức giã từ sự nghiệp. Cầu thủ người Đức, người chưa từng phải nhận một chiếc thẻ đỏ trong sự nghiệp, bắt tay và ôm từng đồng đội một. Sau đó, khi quay sang tri ân các cổ động viên, Lahm đã không cầm được nước mắt cho đến khi rời khỏi sân nhường vị trí cho Rafinha.

Ở trận này, Bayern giành được chiến thắng 4-1, góp thêm niềm vui vào buổi tiệc lên ngôi của họ sau trận đấu.

Thành tích ấn tượng của Philipp Lahm và Alonso suốt sự nghiệp

Philipp Lahm

Ảnh: Getty Image

Câu lạc bộ: Bayern Munich, Sturtgart (cho mượn)

Số trận trong màu áo câu lạc bộ: 652; Bàn thắng: 22

Số trận ra sân cho tuyển Đức: 113; Bàn thắng: 5

Tổng số danh hiệu: 22

8 Bundesliga: 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

6 Cúp Quốc gia Đức: 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016

1 Cúp Liên đoàn Đức: 2008

3 Siêu cúp Đức: 2011, 2013, 2014

1 Champions League: 2013

1 Word Cup các câu lạc bộ: 2013

1 Siêu Cúp châu Âu: 2013

1 World Cup: 2014

Xabi Alonso

- Ảnh: Getty Image

Câu lạc bộ: Real Sociedad, Eibar (cho mượn), Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich

Số trận trong màu áo câu lạc bộ: 689; Bàn thắng: 43

Số trận ra sân cho tuyển Tây Ban Nha: 114; Bàn thắng: 16

Tổng số danh hiệu: 16

1 La Liga: 2012

3 Bundesliga: 2015, 2016, 2017

1 FA Cup: 2006

2 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha: 2011, 2014

1 Cúp Quốc gia Đức: 2016

1 Siêu cúp Tây Ban Nha: 2013

2 Champions League: 2005, 2014

2 Siêu cúp châu Âu: 2005, 2014

2 Euro: 2008, 2012

1 World Cup: 2010

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang