Đánh bại Campuchia trong thế trận mất người, Việt Nam vào bán kết gặp Indonesia

Thứ Bảy, 26/11/2016 16:54  | Tường Lân

|

(CAO) Đánh bại Campuchia 2-1 trong thế trận mất người, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vào bán kết AFF Suzuki Cup 2016 với tư cách là đội nhất bảng B. Đối thủ của ĐTVN sẽ là Indonesia - đội bóng xếp thứ nhì bảng A.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và Campuchia diễn ra lúc 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 26-11-2016 trên sân Wunna Theikdi, Naypyidaw (Myanmar). Báo Điện tử Công an TP.HCM sẽ tường thuật những diễn biến chính, hình ảnh, clip bàn thắng... của trận đấu này.

Sau hai chiến thắng trước Myanmar (2-1) và Malaysia (1-0), thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng giành vé vào bán kết và đang tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Để củng cố vị trí nhất bảng, ĐTVN phải giành ít nhất 1 điểm trước Campuchia - đội chính thức bị loại.

ĐTVN chỉ cần giành 1 điểm trước Campuchia để né Thái Lan ở bán kết

Trong trường hợp Việt Nam bất ngờ bại trận, cộng với việc Myanmar hoặc Malaysia có được chiến thắng với cách biệt từ hai bàn trở lên thì đoàn quân của HLV Hữu Thắng phải xếp nhì bảng. Và khi đó, con đường tới chức vô địch của ĐTVN sẽ khó hơn rất nhiều.

Ở bảng A, Thái Lan xếp nhất bảng với 3 trận toàn thắng; Indonesia đứng thứ hai với 4 điểm. Chủ nhà Philippines cùng Singapore chia tay giải đấu với lần lượt 2 và 1 điểm.

 

Phát biểu trước trận đấu:

HLV Lee Tae-hoon: “Việt Nam là đội bóng mạnh, nhưng họ cũng bộc lộ nhiều điểm yếu ở hàng phòng ngự. Hy vọng các cầu thủ của chúng tôi có thể tận dụng”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Campuchia khiến các đối thủ phải dè chừng bằng lối đá kỹ thuật, phối hợp nhỏ. Để thắng, ĐTVN phải quyết tâm rất cao”.

 

Đội hình dự kiến 2 đội:

Việt Nam: Nguyên Mạnh - Ngọc Đức, Tiến Thành, Đình Luật, Văn Hoàn - Thành Lương, Hoàng Thịnh, Xuân Trường, Trọng Hoàng - Công Phượng, Văn Quyết.

Campuchia: Sou Yaty – Samoeun, Sotearoth, Tola, Sovan – Mony, Polroth, Souhana, Pidor – Vathannaka, Sokpheng.

 

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Nguyên Mạnh - Văn Hoàn, Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Thanh - Văn Toàn, Văn Thắng, Trọng Hoàng - Văn Thắng, Công Phượng, Công Vinh.

Campuchia: Um Rat - Visal, Sokpheng, Vathanaka, Suhana - Tola, Polroth, Chhoeun, Sovan - Cheary, Sam Oeun.

Lần đầu Công Phượng được đá chính
 

CĐV đến sân cổ vũ thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng 

Ảnh: TTO
 

00:14 ngày 25/12/2014

ĐTVN khởi động - Ảnh: Báo Bóng đá
 

Lúc 18 giờ 30, trận đấu bắt đầu. Việt Nam thi đấu trong trang phục màu đỏ và giao bóng trước.

Cùng giờ, trên sân Thuwunna YTC Yangon là trận đấu giữa Myanmar và Malaysia.

 

Trận đấu diễn ra cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuyển Việt Nam đang tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ trong việc kiểm soát bóng.

 

Phút thứ 7: Thẻ đỏ dành cho tuyển Việt Nam.

Sau pha xử lý bóng thiếu tập trung, Đình Luật buộc phải phạm lỗi với "Messi Campuchia". Trọng tài rút thẻ đỏ cho Đình Luật sau tình huống này. 
Các cầu thủ VN thi đấu với 10 người trong quãng thời gian còn lại của trận đấu.

Đình Luật nhận thẻ đỏ - Ảnh: Báo Bóng đá
Thẻ đỏ cho Đình Luật - Ảnh: Zing
 

Phút 12: Nguy hiểm!

Các cầu thủ Campuchia có pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, tiền đạo đối phương không đón được đường căng ngang của đồng đội.

 

Ở trận đấu cùng giờ, Myanmar vừa bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi sút hỏng quả phạt đền. 

 

Phút 17: Việt Nam thay người.

Tiến Dũng vào sân thay Công Phượng.

Do Đình Luật nhận thẻ đỏ nên hàng phòng ngự tuyển VN trở nên mong manh. Chính vì thế, HLV Nguyễn Hữu Thắng buộc phải rút Công Phượng ra sân.

Công Phượng rời sân - Ảnh: VNE
 

Phút 20: Vào...!!! Tỷ số là 1-0 cho Việt Nam

Công Vinh chạy cắt mặt ghi bàn mở tỷ số sau đường chuyền của Văn Toàn.

Công Vinh ghi bàn - Ảnh: TTO
 

Phút 30: 

Mặc dù chơi thiếu người nhưng ĐTVN vẫn đang kiểm soát tốt trận đấu và tạo được nhiều cơ hội.

 

Phút 32: Cứu thua!

Nguyên Mạnh vừa bay người cứu thua cho ĐTVN sau cú đánh đầu của cầu thủ Campuchia.

 

Phút 39:

Sau khi có bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam bắt đầu chơi chậm lại. Về phía đối thủ, các cầu thủ Campuchia vẫn đang thi đấu nỗ lực nhằm tìm bàn gỡ.

Với lợi thế hơn người, Campuchia gây nhiều khó khăn cho VN - Ảnh: TTO
 

Hết hiệp một, tỷ số là 1-0 tạm nghiêng về các cầu thủ Việt Nam.

Người lập công là Công Vinh.

 

Thống kê trong hiệp 1:

 

Hiệp hai bắt đầu: Campuchia giao bóng.

 

Phút 49: Vào...!!! Hậu vệ Campuchia phản lưới nhà.

Trong một nỗ lực cản phá đường chuyền của Văn Thắng cho Công Vinh, hậu vệ Campuchia đá phản lưới nhà.

Pha phản lưới nhà của hậu vệ Campuchia

 

Phút 56: Cơ hội!

Văn Toàn có pha bóng đối mặt với khung thành Campuchia sau đường chuyền tinh tế của Công Vinh. Tuy nhiên, thủ môn đội bạn kịp thời lao ra cản phá.

Pha Toàn thi đấu năng nỗ - Ảnh: Báo Bóng đá
 

Phút 60: ĐTVN thay cầu thủ thứ 2:

Phi Sơn vào sân cho Văn Toàn

 

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Myanmar và Malaysia vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số hoà 0-0. Nếu tỷ số này được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu thì Myanmar sẽ là đội đi tiếp.

 

Phút 64: Vào...!!! Tỷ số được rút ngắn xuống 1-2 cho Camphuchia.

Cầu thủ Campuchia tung ra cú sút từ khoảng cách 30m hạ gục Nguyên Mạnh.

Niềm vui của Campuchia - Ảnh: Báo Bóng đá

Trước đó 1 phút, Campuchia thay người thứ 2. Tit Dina vào sân thay cho Sokpheng.

 

Phút 69: Bỏ lỡ cơ hội

Văn Thanh có cú sút lên trời trong tư thế không bị ai kèm.

Sự tiếc nuối của Văn Thanh - Ảnh: VNE
 

Phút 76:

Những phút vừa qua, Campuchia đẩy cao đội hình dồn ép ĐTVN. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ vẫn đang chơi tốt.

 

Phút 79: Campuchia thay người

Vathanka rời sân vì chấn thương, người vào thay là Khuon Laboravy. 

 

Phút 84: Bóng chạm cột dọc khung thành ĐTVN

Polroth sút bóng rất căng từ ngoài vòng cấm, rất may cho ĐTVN là bóng chạm cột dọc bật ra.

 

Phút 85: ĐTVN thay người cuối cùng

Đinh Thành Trung vào sân thay Trọng Hoàng

 

Phút 88: Cơ hội!

ĐTVN phản công nhanh. Công Vinh chuyền bóng cho Thành Lương nhưng cú sút không vượt qua được hậu về Campuchia.

 

Phút 87 trận đấu cùng giờ, các cầu thủ Myanmar có bàn thắng mở tỷ số vào lưới Malaysia.

 

Hết giờ, tuyển Việt Nam giành thắng lợi 2-1 trước Campuchia. Với 9 điểm, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng vào bán kết với tư cách là đội nhất bảng B. Đối thủ của ĐTVN là Indonesia - đội xếp nhì bảng A, sau Thái Lan.

Trong trận đấu cùng giờ, Myanmar đánh bại Malaysia để vào bán kết gặp Thái Lan.

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang