Đánh bại Malaysia, ĐTVN đặt một chân vào bán kết

Thứ Tư, 23/11/2016 14:06  | Tường Lân

|

(CAO) Bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng ở phút 80 giúp ĐTVN đánh bại đối thủ Malaysia 1-0 ở lượt đấu thứ 2 bảng B AFF Suzuki Cup 2016. Với 6 điểm sau hai trận, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng gần như chắc suất vào vòng bán kết.

Báo Điện tử Công an TP.HCM sẽ tường thuật những diễn biến chính, hình ảnh, clip bàn thắng... của trận đấu này!

Trở lại bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014, ĐTVN dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Toshiya Miura có một trận đấu trên cả tuyệt vời khi đánh bại Malaysia ngay tại sân Shah Alam với tỷ số 2-1. Thế nhưng, ĐTVN lại có một trận đấu đáng quên khi thua đau đớn 2-4 trên sân nhà ở trận lượt về và dừng bước.

Malaysia từng loại Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2014 - Ảnh: VNE

Trong trận thua đó, đa số các cầu thủ Việt Nam đều chơi dưới sức, điểm sáng duy nhất chính là Công Vinh với 2 bàn thắng vào lưới Malaysia. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên những giọt nước mắt của các cầu thủ, NHM... rơi xuống thảm cỏ SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

 

Trước khi bước vào trận đấu chiều nay, cả Việt Nam và Malaysia đều có được 3 điểm sau lượt đấu đầu tiên. Trong trận ra quân, ĐTVN giành thắng lợi 2-1 trước chủ nhà Myanmar; Malaysia lội ngược dòng đánh bại Campuchia 3-2. Hiện, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng hiện xếp sau đối thủ vì thua chỉ số phụ.

Được đánh giá là 2 ứng cử viên vào bán kết nên trận đấu giữa hai đội mang tính quyết định cho vị trí đầu bảng B để tránh đụng đội bóng mạnh ở bảng A là Thái Lan ở vòng sau.

Công Vinh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong trận ra quân - Ảnh: VNE
 

HLV Nguyễn Hữu Thắng (Việt Nam) nhận định: “ĐT Malaysia hiện tại vẫn rất mạnh. Bằng chứng là chiến thắng 3-2 trước Campuchia. Trận này, tôi nghĩ cơ hội của hai đội là 50-50”.

HLV Ong Kim Swee (Malaysia) nói: “ĐTVN luôn là đối thủ đáng gờm và là đội mạnh nhất của bảng B. Vì thế, Malaysia phải khắc phục được những điểm yếu nếu muốn thắng”.

 

Đội hình dự kiến:

 

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Văn Hoàn, Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Xuân Trường, Thanh Trung, Văn Quyết, Công Vinh.

Malaysia: Khairul Chemat, Matthew Davies, Shahrul Saad, Abdul Kalam, Baddrol Bakhtiar, Ahmad Bakri, Ahmad Saarano, Mohd Ghazali, Mohd Zainon, Mohd Yahyah, Harun. 

Tuyển VN khởi động
 

Lúc 15 giờ 30: Trận đấu bắt đầu. Các cầu thủ Việt Nam mặc áo đỏ truyền thống.

Malaysia là đội giao bóng trước.

 

Phút thứ 2:

Các cầu thủ Việt Nam chủ động chơi tấn công. Đối thủ Malaysia thi đấu chậm bên phần sân nhà. 

 

Phút thứ 9: 

Trận đấu diễn ra với tốc độ chậm. Những pha phản công của Malaysia tỏ ra nguy hiểm hơn.

 

Phút 12: Nguy hiểm!

ĐTVN có 2 pha hãm thành liên tiếp nhưng không có bàn thắng được ghi.

 

Phút 18: 

Malaysia thi đấu khá rắn và sẵn sàng phạm lỗi với các cầu thủ Việt Nam khi cần.

Malaysia thi đấu rắn - Ảnh: VNE
 

Phút 19: Thẻ vàng

Hoàng Thịnh nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Malaysia.

 

Phút 24:

Hai đội thi đấu khá thận trọng. Trận đấu chưa xuất hiện những pha tấn công sắc nét.

 

Phút 30: Hai đội tạm nghỉ 1 phút để uống nước.

Do thời tiết khá khắc nghiệt nên 2 đội tạm nghỉ 1 phút để các cầu thủ uống nước.

Hai đội uống nước - Ảnh: VNE
 

Trọng Hoàng vừa có những giây phút thiếu bình tĩnh khi vào bóng thô bạo với cầu thủ đối phương. 

 

Phút 35: Thẻ vàng

Shahrul nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo với Trọng Hoàng.

Trước đó, phút 27: Amri Yahyah nhận thẻ vàng sau pha quét trụ với Văn Thanh.

 

Phút 41: Bỏ lỡ cơ hội!

Trọng Hoàng nhận bóng từ đường chuyền của Xuân Trường để xâm nhập vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, hậu vệ Malaysia kịp thời phá bóng trước mũi giày cầu thủ Việt Nam.

Trọng Hoàng bỏ lỡ cơ hội - Ảnh: Zing

Pha bỏ lỡ của Trọng Hoàng

 

Phút 45+1: Cơ hội!

Xuân Trường có pha xử lý kỹ thuật, vượt qua 2 cầu thủ Malaysia nhưng cú sút của cầu thủ Việt Nam không chính xác.

 

Hết hiệp 1: Hai đội tạm rời sân với tỷ số hoà 0-0

 

Thống kê trong hiệp một:

 

Hiệp 2 bắt đầu: Việt Nam giao bóng

 

Phút 47: Bỏ lỡ cơ hội!

Thành Trung đệm bóng ra ngoài sau đường căng ngang như đặt của Trọng Hoàng.

Thành Trung đệm bóng ra ngoài - Ảnh: VNE

Pha bỏ lỡ của Thành Trung

 

Phút 51:

Những phút đầu hiệp hai, ĐTVN chủ động dâng cao đội hình tìm bàn thắng. Nhiều pha uy hiếp khung thành Malaysia được tạo ra nhưng chưa có điều đặc biệt dành cho các học trò HLV Hữu Thắng.

 

Phút 52: Nguy hiểm!

Từ pha đá phạt góc, một cầu thủ Malaysia tung ra cú vô lê rất căng từ ngoài vòng cấm. Rất may, bóng tìm đến đúng vị trí của Nguyên Mạnh.

Ngay sau pha bóng này, ĐTVN có câu trả lời bằng cú sút uy lực của Hoàng Thịnh, tiếc là không có bàn thắng cho Việt Nam.

Cú sút của cầu thủ Malaysia

 

Phút 54: Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên.

Thành Lương vào sân thay Thành Trung

 

Phút 62: Cơ hội

Thành Lương đi bóng lắc léo bên cánh trái rồi treo bóng vào trong cho Công Vinh đánh đầu. Tuy nhiên không có bàn thắng cho ĐTVN.

 

Phút 63: ĐTVN thay cầu thủ thứ 2

Công Phượng vào sân thay Văn Quyết

Công Phượng vào sân - Ảnh: TTO
 

Phút 67: Nguy hiểm

Xuân Trường để mất bóng bên phần sân nhà, tạo điều kiện cho cầu thủ Malaysia làAhmad Hazwan tung ra cú sút căng. Tuy nhiên, người chiến thắng là Nguyên Mạnh.

 

Phút 68: Malaysia thay người

Baddrol Bakhtiar rời sân, vào sân là Darren Lok

 

Phút 70, hai đội nghỉ 1 phút để uống nước

 

Phút 73: Trọng Hoàng lại bỏ lỡ cơ hội

Trọng Hoàng có pha bóng đối mặt với khung thành Malaysia, nhưng cú sút của cầu thủ Nghệ An không chính xác.

 

Phút 80: Vào...! tỷ số là 1-0 cho Việt Nam

Sau hàng loạt pha hãm thành, bóng đến chân Trọng Hoàng; cầu thủ này có pha xử lý kỹ thuật, loại bỏ hậu vệ Malaysia trước khi sút tung lưới đối thủ.

Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam - Ảnh: VNE

Trọng Hoàng mở tỷ số

 

Phút 83: Cơ hội!

Công Phượng băng xuống trống trải rồi tung ra cú sút căng từ góc hẹp nhưng không thắng được thủ thành Malaysia.

 

Phút 88: Nguy hiểm

Malaysia có cơ hội dứt điểm, các cầu thủ Việt Nam chơi lăn xả để cản phá đối phương khiến 2 cầu thủ bị đau.

 

Phút 93: Nguy hiểm

Malaysia có pha bóng uy hiếp khung thành Nguyên Mạnh. Rất may, các hậu vệ phá bóng kịp thời.

 

Phút 94: Việt Nam thay cầu thủ cuối cùng

Vũ Minh Tuấn vào sân thay Xuân Trường

 

Hết giờ, ĐTVN giành chiến thắng tối thiếu 1-0 trước Malaysia 

 

Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm và gần như chắc chắn giành quyền vào bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang