U23 Hàn Quốc thua thảm U23 Uzbekistan trong hiệp phụ

Thứ Ba, 23/01/2018 21:45

|

(CAO) Tại giải U23 châu Á năm nay có quá nhiều điều bất ngờ đã xảy ra, đặc biệt là ở các đội bóng đến từ khu vực Đông Nam Á.

Đầu tiên là U23 Thái Lan bị loại ngay vòng bảng, U23 Malaysia tiến vào tứ kết và điều cần nhắc tới nhất là U23 Việt Nam vào chung kết với những thành tích đáng khâm phục.

U23 Uzbekistan cũng là đội khiến nhiều người bất ngờ, được xếp chung bảng với các đội bóng mạnh như Trung Quốc, Qatar, Oman, nhưng tuyển Uzbekistan đã vào tứ kết với vị trí nhì bảng. Trận tứ kết gặp U23 Nhật Bản là một trận đấu khó quên đối với U23 Uzbekistan, đương kim vô địch của giải đấu là Nhật Bản đã bị thủng lưới 4 bàn không gỡ.

U23 Uzbekistan đã hạ đương kim vô địch U23 Nhật Bản với 4 bàn không gỡ.

U23 Hàn Quốc cũng đã có một khởi đầu thuận lợi, tại vòng bảng đoàn quân của HLV Jeong Jeong-yong có thành tích bất bại và hạ Malaysia 2-1 ở trận tứ kết. U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc bước vào trận bán kết với tinh thần tốt nhất. Trước trận bán kết, HLV Khaydarov của U23 Uzbekistan cho biết sẽ tấn công ngay từ đầu và ‘đấu tay đôi’ với U23 Hàn Quốc.

Chứng minh cho những phát biểu của mình, bước vào trận đấu, U23 Uzbekistan dồn lên tấn công. Hai cánh của U23 Uzbekistan liên tục gây sức ép, đặc biệt là Yakhshiboev đã công phá hành lang phải gây nhiều khó khăn cho hậu vệ của U23 Hàn Quốc.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của U23 Uzbekistan đạt tới 55%. Phút 33 Urinboev cụ thể hóa ưu thế của U23 Uzbekistan từ đầu trận bằng bàn thắng mở tỉ số. Phút 58, bằng tình huống đánh đầu hiểm hóc Hwang Hyun-Soo đã gỡ hòa 1-1 cho U23 Hàn Quốc. 

Các cầu thủ U23 Uzbekistan liên tục tấn công và sẵn sàng 'ăn miếng trả miếng' với U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Mọi chuyện dần trở nên khó khăn hơn cho U23 Hàn Quốc, phút 75 Jang Yun-Ho nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi thô bạo với thủ môn Ergashev. 15 phút cuối trận, U23 Hàn Quốc chịu sức ép lớn từ các chân sút U23 Uzbekistan nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình huống nguy hiểm.

Hai đội bước vào 30 phút của hiệp phụ, với lợi thế chơi hơn người cùng với sự tỏa sáng của hàng tiền vệ, Ganiev đã có cú sút xa tuyệt đẹp tung lưới U23 Hàn Quốc ở phút 100. Sau hàng loạt pha dứt điểm, cuối cùng U23 Uzbekistan cũng đã có được bàn thắng thứ 2.

U23 Uzbekistan với lợi thế hơn người liên tục gây sức ép cho khung thành U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Phút 110 Yakhshiboev tiếp tục khiến hàng phòng ngự Hàn Quốc phải khổ sở khi anh bứt tốc và đánh bại thủ thành Kang Hyeon-Mu, nâng tỷ số lên 3-1. Chưa dừng lại ở đó, phút 120, Komilov thực hiện một đường tạt bóng nhưng vô tình trở thành cú dứt điểm nâng tỉ số lên 4-1 và đặt dấu chấm hết cho U23 Hàn Quốc.

Sau 2 trận tứ kết và bán kết, cả đương kim vô địch U23 Nhật Bản và đội á quân U23 Hàn Quốc đều bị U23 Uzbekistan đánh bại. Như vậy trận chung kết sẽ là cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, diễn ra vào ngày 27/1. Trước đó ngày 26/1 sẽ là trận tranh hạng 3 giữa U23 Qatar và U23 Hàn Quốc.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang