Những hình ảnh SEA Games lôi thôi khiến Philippines “hứng mưa chỉ trích”

Thứ Sáu, 29/11/2019 17:20  | Anh Duy

|

​(CAO) Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30, dù chưa khai mạc nhưng đã khiến nước chủ nhà Philippines “hứng mưa chỉ trích” từ phàn nàn của truyền thông trong và ngoài nước cho đến các đoàn vận động viên đến tham dự.

Những phàn nàn này đến từ khâu chuẩn bị tiếp đón các đoàn vận động viên từ sân bay vào trung tâm thành phố. Đơn cử như đoàn vận động viên của Đông Timor đã phải chờ đến 3 tiếng ở sân bay mới được đón đến nơi nghỉ.

Hay như việc sát ngày khai mạc nhưng tại các sân vận động công tác chỉnh trang vẫn còn đang tiếp diễn. Có vẻ nước chủ nhà chỉ muốn tổ chức sơ sài… cho xong.

Tháp biểu tượng SEA Games đến sát ngày khai mạc vẫn chưa xây xong - Ảnh: Twitter

Thậm chí những phòng họp báo cho phóng viên tác nghiệp cũng từ một phòng xuống cấp kê vài chiếc ghế. Tất cả khiến ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Lễ đài nơi tổ chức SEA Gmaes vẫn còn ngổn ngang - Ảnh: Twitter
Đội tuyển bóng đá nam Campuchia ngủ la liệt trên sàn nhà, chờ gần 12 tiếng mới nhận được phòng khách sạn từ lúc họ đến nơi - Ảnh: Facebook ASEAN Football News
Các cầu thủ Campuchia ngán ngẩm và mệt mỏi khi phải chờ gần nửa ngày - Ảnh: Facebook ASEAN Football News
Sân vận động Rizal, địa điểm tổ chức chính SEA Games cũng ngổn ngang không kém, thời điểm trước 1 tuần khai mạc - Ảnh: Twitter
Từ trên cao nhìn xuống là một mớ lộn xộn. Không có vẻ gì nơi đây chuẩn bị tổ chức SEA Games - Ảnh: Twitter
Trung tâm truyền thông cho các nhà báo dự họp báo tại sân vận động Ninoy Aquino chỉ là một căn phòng cũ xập xệ - Ảnh: Twitter
Và đây là bên trong căn phòng họp báo - Ảnh: Twiiter
Bên trong sân vận động Rizal - Ảnh: Twitter
Khu khán đài ở sân vận động Rizal - Ảnh: Twitter
Ngổn ngang bên ngoài sân vận động - Ảnh: Twitter Rappler 

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang