M.U: Đừng để “lắm mối tối nằm không”

Thứ Ba, 09/06/2020 09:25  | Trần Tuấn Nam

|

(CATP) Nếu như Chủ tịch Levy của CLB Tottenham không hét cái giá quá cao thì tiền đạo H.Kane vẫn đang là mục tiêu theo đuổi của M.U. Nhưng việc bỏ bớt mục tiêu được định giá đến 200 triệu bảng cũng không làm cho danh sách những cầu thủ trong tầm ngắm của nửa đỏ thành Manchester ngắn đi.

Trong bản kế hoạch mua sắm sắp tới của đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn còn rất nhiều những cái tên đình đám như Sancho của Dortmund, Grealish (Aston Viila), Havertz (Leverkusen), Koulibaly (Napoli) và mới nhất là tiền vệ Van de Beek của Ajax.

Vẫn biết, Qủy đỏ đang quyết tâm tìm lại vị thế vốn có ở giải quốc nội và đấu trường châu Âu nên cần phải xây dựng được đội hình chất lượng trong từng vị trí. Thế nhưng, việc ban lãnh đạo đội bóng đưa quá nhiều cầu thủ vào tầm ngắm chưa hẳn đã tốt cho việc chuyển nhượng.

Havertz, một cầu thủ tấn công đa năng rất cần thiết cho hàng tấn công của M.U

Ngoài việc bị các câu lạc bộ hét giá bán cao, còn ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ sẵn có. Chẳng hạn như việc HLV Solskjaer quyết tâm theo đuổi Sancho sẽ làm D. James hoang mang về tương lại của mình ở Old Trafford.

Vậy nên, trước khi đi tìm nhưng nhân tố mới, ban lãnh đạo M.U cần rà soát lại thật kỹ đội hình sẵn có rồi quyết định vị trí nào cần bổ sung hơn là “chạy” theo thị trường chuyển nhượng.

Cụ thể, chiến lược gia Solskjaer cần xác định rõ chuyện đi ở của những cầu thủ trụ cột, nhất là Pogba rồi mới tính đến việc chuyển nhượng. Nếu đã xác định tiền vệ người Pháp ở lại, thì theo đuổi tiền vệ Van de Beek làm gì cho mất công. Hay bên hành lang phải, M.U đang sở hữu một D. James đầy tốc độ và rất quyết tâm trong thi đấu cùng với một tài năng còn rất trẻ có lối chơi đậm chất kỹ thuật, hứa hẹn sẽ trở thành một Van Persie mới như Greenwood, thì việc gì phải mua cho được Sancho bằng mọi giá?.

Cần nhớ, khi M.U hỏi mua Sancho, Dortmund yêu cầu phải các thêm Greenwood. Việc một đội bóng được xem là chuyên gia phát hiện và nâng tầm các tài năng trẻ như Dortmund lại rất “ thèm” Greenwood, thì cũng đủ hiểu tiềm năng tiền đạo sinh năm 2001 này là như thế nào.

Với những gì mà Solskjaer và các học trò đã thể hiện trong mùa giải năm nay, M.U chỉ cần bổ sung thêm một trung phong và một trung vệ đẳng cấp nữa là có thể cạnh tranh danh hiệu vô địch Premier League cùng với Liverpool và Man City.

Và theo bản kế hoạch mua sắm của đội bóng chủ sân Old Trafford, Havertz và Koulibaly chính là những người cần bổ sung hơn là những cái tên còn lại. Grealish là thủ lĩnh trên hàng tấn công của Aston Villa nhưng chưa chắc sẽ thi đấu tỏa sáng trong màu áo M.U.

Một đội bóng lớn hơn và có nhiều cầu thủ đẳng cấp hơn nên Grealish không thể thi đấu với phong cách của một ông chủ trên sân. Mà với một cầu thủ đầy cá tính như Grealish lại không thể chơi bóng theo phong cách của mình thì làm sao có thể thi đấu tỏa sáng?.

Chưa kể, tầm hoạt động hay nhất của tiền vệ đội trưởng Aston Villa là bên hành lang cánh trái thì M.U cũng đã có những cầu thủ cũng đầy tài năng như Martial hay Rashford.

Thế thì việc gì phải lắm mối như thế, cứ tập trung nhắm vào hai vị trí cần bổ sung là Havertz, người có thể chơi tiền vệ công và cả vai trò của một cầu thủ chơi cao nhất trên hàng tấn công, một vị trí mà M.U còn khiếm khuyết sau sự ra đi của Lukaku và Sanchez.

Chiêu mộ cầu thủ là rất cần thiết cho tham vọng trở lại thời kỳ hoàng kim của Qủy đỏ trong tương lai. Nhưng cần phải tính toán cẩn trọng thì việc tung tiền mua cầu thủ mới hiệu quả chứ không khéo tốn cả đống tiền mà chẳng tăng thêm sức mạnh cho đội bóng.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang