Iceland trở thành quốc gia nhỏ nhất từng nhất dự World Cup

Thứ Ba, 10/10/2017 10:04

|

(CAO) Với dân số chỉ khoảng 335.000 người, Iceland đã trở thành quốc gia đầu tiên có dân số dưới 1 triệu giành quyền góp mặt tại World Cup.

Bất chấp thành tích đáng gờm tại Euro 2016 khi đánh bại tuyển Anh hùng mạnh, ít người nghĩ rằng Iceland sẽ lại tạo ra thêm được dấu ấn khi rơi vào bảng đấu với nhiều đối thủ mạnh hơn như Croatia, Ukraine hay Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại World Cup 2018.

Nhưng họ một lần nữa biến điều không thể thành có thể. Trong 10 trận đấu thuộc khuôn khổ bảng I, Iceland thắng đến 7 trận. Càng đặc biệt, không ai trong bảng đấu này chưa từng khuất phục đội bóng nhỏ bé đến từ Bắc Âu.

Chiến thắng 2-0 trước Kosovo diễn ra rạng sáng nay chính là trận thắng thứ 7 của họ. Với kết quả này thì bất chấp việc Croatia đang bám đuổi cũng có được chiến thắng tương tự trước Ukraine, thì Iceland vẫn ung dung đi tiếp với tư cách đầu bảng.

Hai bàn thắng của Iceland được ghi do công của Gylfi Sigurdsson (phút 40) và Berg Gudmudsson (phút 68). Đây chỉ mới là lần đầu tiên trong lịch sử mà quốc gia nhỏ bé này được dự World Cup. Song với hai thành quả không tưởng trong 2 năm liên tiếp, liệu rằng Iceland có tiếp tục tạo ra thêm bất ngờ trên đất Nga vào năm sau?

Top 5 nước nhỏ nhất từng dự World Cup:

1. Iceland (Dân số 335.000 người)

2. Trinidad và Tobago (Dân số 1,37 triệu người)

3. Bắc Ireland (Dân số 1,85 triệu người)

4. Slovenia (Dân số 2,08 triệu người)

5. Jamaica (Dân số 2,89 triệu người)

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang