Bài học vỡ lòng về giải bóng đá thế giới 2018

Thứ Năm, 14/06/2018 16:09

|

(CAO) Nước Nga đã đầu tư 3,82 tỷ USD để xây mới và sửa sang lại các sân vận động cũ. Lớn nhất là sân vận động Luschniki ở Moscow với 81.000 chỗ ngồi, nhỏ nhất là Kaliningrad được xây mới với sức chứa 35.212 khán giả.

Để cho ngay cả những người không theo dõi, không biết tí gì về giải bóng đá năm 2018 có những thông tin cơ bản về một hiện tượng thu hút tâm trí và thì giờ của đa số quý ông và thiểu số quý bà trong suốt một tháng trời, xin tóm lược như sau:

Thời gian: Từ 14-06-2018 đến 15-07-2018. Đây là lần thứ 21 truyền hình giải bóng đá thế giới.

Địa điểm tổ chức: Nước Nga.

Nước Nga đã đầu tư 3,82 tỷ USD để xây mới và sửa sang lại các vận động trường cũ. Lớn nhất là sân vận động Luschniki ở Moscow với 81.000 chỗ ngồi, nhỏ nhất là Kaliningrad được xây mới với sức chứa 35.212 khán giả.

Tổng cộng có 12 sân vận động tầm cỡ quốc tế được xây dựng tại 11 thành phố lớn của Nga như Kaliningrad, Kazan, Moskva, Sankt-Petersburg, Samara, Sochi, Yekaterinburg, Novgorod, Rostov, Volvograd, Saransk đã sẵn sàng đón tiếp du khách và cổ động viên thể thao.

Sân vận động ở Moscow
Sân vận động ở Saint-Petersbourg

Tham dự: 32 đội tuyển quốc gia được lọc lựa từ các trận đấu đã diễn ra với sự tham dự của 211 đội bóng đá toàn thế giới, phân chia theo con số lục địa hiện nay, châu Âu, châu Mỹ La tinh, châu Phi, châu Mỹ, châu Á và châu Đại dương.

32 đội tuyển này tranh tài trong 8 bảng, mỗi bảng gồm có 4 đội tuyển được rút thăm. Đương kim vô địch bóng đá thế giới là đội tuyển Đức. Ngày giờ và địa điểm của các trận thi đấu đã được công bố. Tổng cộng có 64 trận đấu, 48 trận diễn ra trong vòng 1 và 16 trận vòng loại trực tiếp.

Trận đấu khai mạc: Ngày thứ năm 14-6-2018 sẽ diễn trận tranh tài đầu tiên ở Moscow, sân vận động Luzhniki, giữa nước Nga và nước Ả Rập Saoudite vào lúc 17.00 địa phương (ở Việt Nam là 22 giờ).

Linh vật: Con chó sói Zabivaka được chọn làm linh vật, được mặc quần áo màu cờ và đeo kính trượt tuyết màu đỏ. Zabivaka thắng hai đối thủ với 53%, một con cọp (27%) và một con mèo (20%) trong vòng bầu chọn bởi 1 triệu khán giả.

Logo: Là hình cái cúp giải bóng đá với quả cầu huyền bí biểu trưng cho sự huyền diệu và niềm ước mơ trong màu cờ và màu lửa.

Quần áo: Các nhà thời trang tham dự giải được các nước lựa chọn như sau:

Adidas: 12 đội.

Nike: 10 đội.

Puma: 3 đội.

New Balance: 2 đội.

Umbro, Romai, Errea, Hummel và Uhlsport: Mỗi nhà 1 đội.

Quả bóng: Là quả bóng "Telstar 18".

Kỷ niệm: Một tờ giấy bạc 100 rúp đã được ngân hàng quốc gia Nga phát hành kỷ niệm giải bóng đá thế giới ở Nga 2018.

Bản quyền phát sóng: Đức đã phải trả 218 triệu euro cho bản quyền phát sóng. Tại Việt Nam, VTV là tổ chức mua bản quyền World Cup 2018 với sự tài trợ 5 triệu USD cho chi phí bản quyền.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang