Bóng đá nam SEA Games 31: Việt Nam cùng bảng Indonesia

Thứ Tư, 06/04/2022 20:40  | Kim Ngự

|

(CAO) Ngày 6-4, tại Hà Nội diễn ra lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 31. Theo đó, đương kim vô địch Việt Nam sẽ tái ngộ Á quân Indonesia ngay từ vòng bảng ở kỳ đại hội lần này.

Cụ thể, Việt Nam ở bảng A cùng Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. So với bảng đấu ở SEA Games 2019, chỉ có Indonesia vẫn cùng bảng với Việt Nam và cũng được coi là đối thủ khó chịu nhất của chúng ta ở vòng bảng. Trong khi đó, bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào.

Việt Nam ra quân trận khai mạc gặp Indonesia cách sau đây tròn một tháng. Sau đó 3 ngày thầy trò Park Hang-seo gặp Philippines. Một ngày sau lễ khai mạc, Việt Nam gặp Myanmar. Còn ở lượt cuối ngày 15-5, Thầy trò HLV Park Hang-Seo gặp Timor Leste. Các đội đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra hai đội điểm cao vào bán kết.

Lá thăm từ tay cựu tuyển thủ Quốc gia - tiền vệ Phạm Thành Lương đưa đương kim vô địch Việt Nam tái ngộ đội Á quân Indonesia ở vòng bảng

Môn bóng đá nam ở SEA Games 31 sẽ diễn ra từ 6 đến ngày 22-5, trên hai sân Việt Trì (Phú Thọ) và Thiên Trường (Nam Định). Trận chung kết và trận tranh huy chương đồng sẽ diễn ra trên sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình (TP.Hà Nội).

Cũng trong sáng 6-4, ban tổ chức bốc thăm môn bóng đá nữ, Việt Nam vào cùng bảng với Philippines, Campuchia và Indonesia. Bảng A xuất hiện hai đội ở World Cup 2023 là Việt Nam và Philippines. Còn bảng B với Thái Lan, Myanmar, Lào và Singapore, không có đội nào được dự World Cup sắp tới.

Các đội ở hai bảng đấu tại SEA Games 31

Môn bóng đá nữ sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 21-5 tại Hưng Yên và Quảng Ninh. Thầy trò Mai Đức Chung sẽ lần lượt gặp Indonesia ngày 9-5, Philippines 11-5 và Campuchia 14-5 ở vòng bảng. Thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra hai đội điểm cao vào bán kết. Việt Nam cũng là đương kim vô địch bóng đá nữ SEA Games, khi thắng Thái Lan 1-0 ở chung kết năm 2019 tại Philippines.

SEA Games 31 là lần thứ hai Việt Nam đăng cai, trước đó là năm 2003. Dự kiến sẽ có 7.037 VĐV tham dự, tranh tài ở 40 môn thi và 526 nội dung. Tại SEA Games 2019, Việt Nam đứng thứ hai toàn đoàn, chỉ sau chủ nhà Philippines.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang