Asiad ngày 25-8: Việt Nam có thêm huy chương bạc môn karate

Thứ Bảy, 25/08/2018 18:41

|

(CAO) Trong ngày thi đấu thứ 7 tại Asiad 2018, đoàn TTVN dù rất nỗ lực nhưng đều ‘hụt vàng’ đáng tiếc và vẫn chưa thể tăng thêm số HCV trên bảng tổng sắp huy chương.

Môn karate, dù thi đấu rất thuyết phục và lọt vào vòng chung kết hạng cân trên 84kg nhưng võ sĩ Nguyễn Minh Phụng đã không thể đánh bại đối thủ người Iran. Trước đối thủ quá mạnh, Minh Phụng đành chấp nhận để vuột chiếc HCV vào tay đối phương và mang về chiếc HCB.

Minh Phụng (đai xanh) kiên cường trong trận thua Ganjzadeh (đai đỏ) ở chung kết. Ảnh: Đức Đồng.
Võ sĩ của Việt Nam đã không thể đánh bại đối thủ Iran trong trận chung kết.

Môn bắn súng, ở nội dung Running Target Mixed, xạ thủ Ngô Hữu Vượng chỉ xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 374 điểm và không thể tiếp tục thành tích như ở ngày thi đấu 24-8.

Ở môn Pencak Silat, nữ võ sĩ Hoàng Thị Loan đã đánh bại đối thủ người Philippines ở vòng tứ kết và sẽ bước vào trận bán kết trong ngày mai (26-8).

Bảng tổng sắp huy chương tại Asiad 2018 tính đến 18 giờ ngày 25-8.

Dù rất nỗ lực thi đấu nhưng các VĐV bóng chuyền nữ của Việt Nam đã không thể giành chiến thắng trước Hàn Quốc. Tính đến 18 giờ ngày 25-8, đoàn TTVN đang đứng vị trí thứ 17 trên bảng tổng sắp huy chương với 1 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ.

Đoàn TTVN hiện đang xếp thứ 17 trên bảng tổng sắp huy chương.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang