Phạm Quốc Cường nhất chặng vòng quanh quảng trường Đại Đoàn Kết

Chủ Nhật, 16/04/2017 16:34  | Ngọc Uyên

|

(CAO) Ở chặng đua thứ 8 vòng quanh (30 vòng) quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku, Gia Lai) diễn ra sáng 16-4 trong khuôn khổ Giải xe đạp Truyền hình TP.HCM, tay đua Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp) xuất sắc giành nhất chặng.

Do mỗi vòng đua quá ngắn (1km2), các tay đua dễ bị bắt vòng, khó đảm bảo được chuyên môn nên Ban tổ chức quyết định chặng đua này chỉ tính giải địa phương chứ không đưa vào bảng tổng sắp.

Vòng đua diễn ra quyết liệt

Dù vậy, các tay đua vẫn nhập cuộc với quyết tâm rất cao bất chấp thời tiết nắng nóng tại Pleiku. Trong ngày thi đấu đầy quyết tâm và sung sức, tay đua Phạm Quốc Cường, người chưa để lại ấn tượng đặc biệt ở các chặng đua trước phát pháo tấn công ngay từ những vòng đầu cuộc đua.

Nỗ lực của Quốc Cường giúp anh tách tốp thành công, một mình một ngựa tăng tốc bỏ lại tốp đông phía sau. Sau khi thắng ở 2 điểm rút dọc đường, Quốc Cường để ba tay đua phía sau là Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Minh Tâm (Trẻ TP.HCM), Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) bắt kịp.

Phạm Quốc Cường về nhất chặng

Lúc này giới chuyên môn dự đoán Quốc Cường sẽ gặp bất lợi bởi khó vượt qua hai đàn anh Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Tấn Hoài ở đích đến. Thế nhưng tay đua 23 tuổi lần nữa thể hiện sự sung sức khi tăng tốc mạnh mẽ ở những mét cuối, qua mặt Nguyễn Tấn Hoài lẫn Trịnh Đức Tâm cán đích đầu tiên giành ngôi thắng chặng, nhận phần thưởng 10 triệu đồng.

Cũng sau chặng 8, Ban tổ chức trao áo vàng, áo trắng cho Nguyễn Văn Dương (Bike Life Đồng Nai), áo xanh cho Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7).

Trao học bổng cho học sinh nghèo

Ngay mai (17-4), giải tiếp tục diễn ra chặng đua thứ 9 từ TP.Pleiku (Gia Lai) đi Kon Plong (Kon Tum) dài 100 km. Đây là chặng đua mà các tay đua sẽ chinh phục đèo Măng Đen dài 12km để xác định chủ nhân đầu tiên của danh hiệu áo đỏ - vua leo núi.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang