Chặng 4 giải xe đạp Truyền hình Bình Dương 2017: Đội đua TP.HCM chiếm ngôi đầu nội dung đồng đội

Thứ Tư, 06/12/2017 19:55  | Ngọc Uyên

|

(CAO) Sáng 6-12, giải xe đạp Truyền hình Bình Dương - Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2017 tiếp tục diễn ra chặng đấu thứ 4 từ thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đến Thị trấn Chư Sê, Gia Lai dài 142 km.

Thời tiết nắng nhẹ, không mưa là điều kiện khá lý tưởng cho quá trình thi đấu của 9 đội đua mạnh cả nước. Tuy nhiên, đây lại là chặng đua không dễ dàng khi các tay đua phải trải qua những cung đường với nhiều những con dốc cao trên suốt lộ trình dọc theo quốc lộ 14, cùng với đó là những cơn gió ngược, bạt ngang của vùng núi rừng Tây Nguyên.

Có thể nói, đây là chặng đấu nỗ lực, đặc biệt đối với áo xanh Lê Nguyệt Minh (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), Hà Kiều Tấn Đại (BTV Đại Nam Bình Dương) và Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) khi cả ba tay đua lần lượt giành các vị trí nhất, nhì và ba ở cả hai điểm thưởng dọc đường.

Tại đích đến, Hà Kiều Tấn Đại (BTV Đại Nam Bình Dương) xuất sắc cán mức đầu tiên với thời gian 4 giờ 3 phút 11 giây, tốc độ trung bình 35,035km/h. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Lê Nguyệt Minh (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) và Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Tuyển trẻ Việt Nam).

Về nhì chặng này, cùng chiến thắng ở cả hai điểm thưởng dọc đường, Lê Nguyệt Minh tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng điểm áo xanh, bỏ xa người đứng thứ hai là Hà Kiều Tấn Đại đến 26 điểm. Áo vàng tổng sắp vẫn thuộc về Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp), áo trắng xuất sắc dành cho tay đua trẻ thuộc về Nguyễn Minh Luận (Tuyển Việt Nam).

Nội dung đồng đội, Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM vươn lên chiếm ngôi đầu từ tay Dược Domesco Đồng Tháp, với khoảng cách vỏn vẹn 1giây.

Ngày 7-12, các tay đua thi đấu chặng 5 từ Thành phố Pleiku, Gia Lai đến Đắk Tô Tân Cảnh, Kon Tum, đường dài 92km.

Trao quà cho các em học sinh hiếu học
Trao thưởng cho các VĐV

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang