HLV Park Hang-seo loại 3 cầu thủ trước khi sang Thái Lan

Chủ Nhật, 29/12/2019 20:10  | Lê Tuấn

|

(CAO) HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách và sẽ mang 25 cầu thủ sang Thái Lan. Sau khi đấu giao hữu với Bahrain ngày 3-1, ông sẽ gút danh sách xuống còn 23 cầu thủ chính thức dự giải.

Ba cầu thủ bị gạch tên khỏi danh sách U23 chuẩn bị lên đường sang Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 là Nguyễn Hùng Thiện Đức, Dụng Quang Nho và Đặng Văn Tới. Cả ba đều thi đấu ở hàng thủ. Họ lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển thử nghiệm sau SEA Games 30. Tuy nhiên, với sự trở lại của Trần Đình Trọng cùng với những lựa chọn ưu tiên khác như Thanh Thịnh, Tấn Sinh, Bảo Ngọc... thi đấu ổn định, nên HLV Park Hang-seo quyết định chưa trao cơ hội cho các cầu thủ mới.

HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách và sẽ mang 25 cầu thủ sang Thái Lan. Sau khi đấu giao hữu với Bahrain ngày 3-1, ông sẽ gút danh sách xuống còn 23 cầu thủ chính thức dự giải.

Danh sách 25 cầu thủ:

Thủ môn: Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (TPHCM), Y Êli Niê (Đắk Lắk). Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam). Tiền vệ: Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng, Trần Bảo Toàn (HAGL), Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa). Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang