Đức:

Cựu vận động viên Olympic vận chuyển hơn 50 kg ma túy

Thứ Tư, 06/11/2019 20:25

|

(CAO) Theo AP ngày 6-11 đưa tin, cựu vận động viên điền kinh tại Olympic 2016, Madiea Ghafoor (27 tuổi, người Hà Lan), đã bị tòa án thị trấn Kleve, Đức, tuyên phạt 8,5 năm tù, hôm 4-11, do vận chuyển 52 kg ma túy.

Theo cáo trạng, Ghafoor đã vận chuyển ma túy từ Hà Lan sang Đức hồi tháng 6. Cô bị kiểm tra hành lý tại biên giới ở thị trấn Elten, Đức, hôm 18-6. Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện 50 kg thuốc lắc và hai kg ma túy đá, ước tính có giá thị trường vào khoảng 2,58 triệu USD. Ngoài số ma túy khủng, trong cốp xe cô còn có 11.950 Euro tiền mặt (khoảng hơn 13.000 USD). 

Cựu vận động viên điền kinh tại Olympic 2016, Madiea Ghafoor - Ảnh: spiegel.de

Trong phiên tòa, Ghafoor cho biết, cô nghĩ số ma túy này chỉ là doping và từng dùng nó để cải thiện thành tích. Cô còn tiết lộ việc cung cấp mà túy này cho một số vận động viên khác. Tuy nhiên, Ghafoor từ chối khai báo người cung cấp hàng cho cô vì lo sợ sự an toàn của người thân.

Liên đoàn Điền kinh Hà Lan đang tìm cách xác thực tuyên bố của Ghafoor. Việc cô nói mang ma túy đến cho các vận động viên khác cũng được điều tra. Cựu vận động viên điền kinh này từng tham gia cùng đội tiếp sức nữ 4x400m tại Olympic 2016 nhưng khi đó Hà Lan không vượt qua vòng đấu loại.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang