“Chiếc chân trái ma thuật” trở lại thi đấu ở tuổi 43

Thứ Tư, 24/06/2015 14:35  | Tường Lân

|

(CAO) Một trong những chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển Brazil Rivaldo sẽ trở lại sân cỏ ở tuổi 43.

Quyết định này được lão tướng người Brazil đưa ra vào ngày hôm qua (23-6) sau 15 tháng tôi giải nghệ vì chấn thương đầu gối.

Rivaldo sẽ trở lại thi đấu ở tuổi 43

Cựu cầu thủ của Barcelona sẽ thi đấu cho CLB Mogi Mirim (đội bóng thuộc giải hạng 2 Brazil ) – nơi anh đang là Chủ tịch của CLB. Đây cũng là nơi mà Rivaldo Junior – con trai Rivaldo đang đầu quân.

Rivaldo từng 2 lần giành chức vô địch La Liga cùng Barcelona ở năm 1998 và 1999, đoạt Champions League với Milan năm 2003 và góp công lớn trong việc đưa đội bóng vàng xanh vô địch World Cup 2002 với 5 bàn thắng.

Anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 1999 do FiFa bình chọn và đoạt Quả bóng vàng châu Âu 1999.

Rivaldo có khả năng kiến thiết trận đấu tốt với những phẩm chất kỹ thuật điêu luyện. Cầu thủ sinh năm 1972 được giới túc cầu đặt cho biệt danh “Chiếc chân trái ma thuật” để nói về khả năng của mình.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang