Kình ngư Ánh Viên giao lưu với tuổi trẻ TP.HCM

Thứ Tư, 17/06/2015 16:49  | Duy - Yến

|

(CAO) Vào lúc 16g30 chiều nay 17-6, nữ vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Ánh Viên bắt đầu giao lưu với người hâm mộ tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Một số hình ảnh của Ánh Viên trong buổi giao lưu

 

18:15 ngày 17/06/2015

Buổi giao lưu kết thúc.

Ánh Viên nhận hoa từ Người hâm mộ - Ảnh: Duy Yến
Và ký tặng Người hâm mộ- Ảnh: Duy Yến
Ánh Viên nhận quà từ nhà tài trờ- Ảnh: Duy Yế

Một bác bạn đọc: Từ nhỏ đến giờ cháu có ước mơ gì ngoài bơi lội không?

Ánh Viên: Khi còn nhỏ con không ngờ có ngày mình bơi lội ở đỉnh cao. Giờ đây con chỉ ước mơ đạt được những đỉnh cao ở bơi lội. Khi bơi ở bất cứ hồ bơi nào con đều đặt mục tiêu mình phải là số một

Một bạn đọc: Tôi thấy có xu hướng các quốc gia nhập tịch các VĐV ngoại để thi đấu. Nếu có đề nghị đãi ngộ hơn từ ngoại quốc, Ánh Viên có nhận lời không

Ánh Viên: Con là người Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam con phải mang vinh quang về cho Việt Nam

HLV Anh Tuấn: Ánh Viên đã hy sinh rất nhiều về thể thao, không game, không facebook. Tôi biết được những lợi ích và tác hại của mạng xã hội, tôi không cho Ánh Viên dùng mạng xã hội. Còn Internet tôi vẫn cho em dùng để cập nhật kiến thức, kỹ năng sống. Những trang facebook mang tên VĐV Ánh Viên đều không phải của em

Tôi luôn dặn Ánh Viên: "khi đạt được thành công, con là số 1 thì con phải quên ngay thành công đó, không ngủ quên trên chiến thắng. Hôm qua con là số 10, hôm nay con vẫn chỉ là số 0"

HLV Đặng Anh Tuấn: Khi thấy Ánh Viên bơi lần đầu, tôi thấy tố chất bơi lội của Ánh Viên trong bộ môn này tiềm ẩn bên trong, tôi nhận thấy VĐV là VĐV tiềm năng, và từ đó tôi tâm niệm phải đào tạo em thành tài năng bơi lội của đất nước. Việc đầu tiên tôi dạy em là nhân cách làm người. Điều hạnh phúc của tôi là thấy em trưởng thành ở nhân cách chứ không phải thành tích là những HCV

Nhà báo Huy Thọ: Dân gian có chiêu cho chuồn chuồn cắn rốn thì biết bơi- em có áp dụng chiêu đó không?

Ánh Viên: Bố mẹ em không dùng chiêu đó với em, mà em tự bắt chuồn chuồn cho nó cắn ( cười )

Chị Thủy- ở Cần Thơ: Có cách nào phòng ngừa tai nạn đuối nước?

 Ánh Viên: Cần cho các em học bơi từ sớm, giống em vậy ( cười)

Câu hỏi khác: Tôi được biết khi thi đấu em nạp một lượng thức ăn khủng? Và chia sẻ kinh nghiệm bơi cho các em nhỏ- Nguyễn Phong 29 tuổi

Ánh Viên: Không phải lúc nào em cũng ăn nhiều ( cười), chỉ khi nào tập nặng em mới ăn khẩu phần khủng như vậy. Kinh nghiệm bơi cho các em là các em nên được tạo điều kiện cho tiếp xúc với nước sớm và có đam mê bơi lội

Bạn đọc 55 tuổi:  Bao lâu nữa tôi có thể sống lại trong những giấc mơ có thật như Asiad, Olympic?

 Ánh Viên: Trong thể thao con không thể nói trước điều gì, nhưng mục tiêu sắp tới của con là huy chương vàng Asiad

17:20 ngày 17/06/2015

Ánh Viên trước rừng người hâm mộ tại Nhà văn hóa Thanh niên, cô bẽn lẽn: "Tôi thấy ngồi giao lưu với các bạn ở đây còn hồi hộp hơn khi bơi trên đường đua Sea Games".

Sân khấu Giao lưu: Ánh Viên, HLV Đặng Anh Tuấn và người dẫn chương trình - Nhà báo Huy Thọ - Ảnh: Duy Yến

17h15 ngày 17/06/2015

Ánh Viên xuất hiện trên sâu khấu.

Ánh Viên tươi tắn trên sân khấu giao lưu với Thanh niên TPHCM- Ảnh: Duy Yến

Trở về từ Sea Games 28 tại Singapore, Ánh Viên làm nức lòng người hâm mộ khi giành được 8 HCV ở các nội dung bơi lội tại giải đấu này.

Trong kỳ Seagames, cô đã đạt được 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ trên đường đua xanh, phá 7 kỉ lục Sea Games.

Thành tích của Ánh Viên đã giúp bơi lội Việt Nam bước lên một tầm cao mới ở khu vực Đông Nam Á. Ánh Viên trở thành trọng tâm đưa tin của truyền thông trong và ngoài nước tại kỳ Sea Games này.

Trên tay hình ảnh kình ngư Ánh Viên trong kỳ Seagames 28 vừ qua - Ảnh: Hoàng Yến.

Hiện tại đông đảo người hâm mộ đã có mặt đông đủ để đón chào nữ kình ngư Ánh Viên đến giao lưu ở Nhà văn hóa Thanh niên thành phố.

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang