Bế mạc giải xe đạp Truyền hình Bình Dương 2017:

TP.HCM vô địch đồng đội, Phạm Quốc Cường đoạt áo vàng chung cuộc

Thứ Tư, 13/12/2017 14:37

|

(CAO) Tối 12-12, giải xe đạp Truyền hình Bình Dương – Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2017 đã tổng kết và bế mạc sau khi các tay đua hoàn tất 9 chặng tranh tài, vượt hành trình gần 1.100km.

Ở chặng thi đấu cuối cùng của giải từ thị trấn Kiến Đức (Đắk Nông) đi TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) dài 174 km kết thúc trưa cùng ngày, có diễn biến khá hấp dẫn. Chặng đua dài, nên các tay đua đã bung sức tấn công nhiều đợt nhằm nuôi hy vọng cạnh tranh các danh hiệu chung cuộc.

Tay đua Lê Nguyệt Minh (áo xanh) và Nguyễn Minh Luận nhận giải

Tuy nhiên, đội Dược Domesco Đồng Tháp ra sức hỗ trợ áo vàng tổng sắp Phạm Quốc Cường bảo vệ thành tích dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân. Họ chủ động cho nhóm các tay đua ít có khả năng tranh chấp chiếc áo vàng chung cuộc vượt lên dẫn đầu đoàn đua để chinh phục các điểm thưởng dọc đường và giữ khoảng cách an toàn.

Các tay đua bứt phá về đích

Tại đích đến, tay đua Nguyễn Minh Việt (đội BTV Đại Nam Bình Dương) đã tung nước rút giành chiến thắng với thời gian 4 giờ 7 phút 17 giây, đạt tốc độ trung bình 42,219 km/h. Áo vàng Quốc Cường cán mức ở vị trí thứ 11 sau Minh Việt đến hơn 1 phút. Tuy nhiên, tay đua của Đồng Tháp vẫn bảo vệ thành công áo vàng chung cuộc với tổng thành tích 24 giờ 58 phút 11 giây.

Phần thưởng cho chiếc áo vàng chung cuộc của Quốc Cường là 60 triệu đồng. Hạng nhì cá nhân chung cuộc thuộc về tay đua Nguyễn Minh Luận, tuyển Việt Nam. Thành tích này cũng giúp Minh Luận đoạt chiếc áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất. Trong khi đó, danh hiệu áo xanh nước rút thuộc về tay đua Lê Nguyệt Minh, đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM.

Nhận giải thưởng chung cuộc

Nội dung đồng đội, cúp vô địch thuộc về đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM. Hạng nhì là Gạo Hạt ngọc trời An Giang, còn Bike Like Đồng Nai đứng thứ ba chung cuộc.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang