Trọng tài Anh vắng bóng tại World Cup 2018

Thứ Sáu, 30/03/2018 09:33

|

(CAO) Fifa đã chọn ra 36 trọng tài chính làm việc tại World Cup 2018 diễn ra ở Nga vào mùa hè này, tuy nhiên điều khiến mọi người ngạc nhiên là không có bất kì trọng tài nào đến từ Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland.

World Cup từng bị gián đoạn trong 12 năm sau năm 1938 do Chiến tranh thế giới thứ 2. Kể từ khi World Cup được tổ chức lại vào năm 1950, tại mỗi giải đấu đều có ít nhất 1 trọng tài người Anh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1938, không có trọng tài người Anh nào làm nhiệm vụ tại World Cup.

Trọng tài Howard Webb người Anh từng điều khiển trận chung kết World Cup 2010. Ảnh: Getty Images

Trọng tài Howard Webb người Anh từng được FIFA tín nhiệm, ông là trọng tài chính ở trận chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan. Ở kì World Cup 2014, ông tiếp tục được FIFA tin tưởng giao trọng trách điều khiển các trận đấu.

Năm 2016, Mark Clattenburg là trọng tài người Anh duy nhất trong danh sách các ‘vị vua áo đen’ của FIFA. Tuy nhiên, do ông đã rời bỏ Premier League và chuyển đến làm việc tại giải đấu hàng đầu ở Saudi Arabia, vì vậy Mark Clattenburg đã không được chọn.

Hiệp hội bóng đá Anh đã yêu cầu FIFA chọn một trọng tài khác thay thế vị trí của Mark Clattenburg, nhưng FIFA đã bác bỏ yêu cầu này.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang