Khởi tranh cuộc đua xe đạp cúp Truyền hình TP.HCM 2018

Thứ Năm, 29/03/2018 11:08  | Lê Tuấn

|

(CAO) Đây có thể xem là cuộc đua những “kỷ lục” của giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM “Non sông liền một dải” lần thứ 30 năm 2018, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2,5 tỷ đồng.

Chào mừng kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), cuộc đua xe đạp danh giá nhất Việt Nam – Cúp Truyền hình TP.HCM do Tôn Đông Á tài trợ đã khởi tranh vào sáng 29-3 tại TP.Lạng Sơn.

Đây là có thể xem là cuộc đua những “kỷ lục” của giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM “Non sông liền một dải” lần thứ 30 năm 2018 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2,5 tỷ đồng cùng số đông lực lượng hơn 300 người là những kỹ thuật viên, biên tập viên, hậu cần, đội mô tô… để thực hiện.

Theo đó, giải chính thức khởi tranh từ ngày 29-3 đến 30-4-2018, gồm 30 chặng đua với tổng lộ trình lên đến 3.267km. Cúp Truyền hình TP.HCM sẽ đi vào lịch sử xe đạp là cuộc đua có số chặng nhiều nhất thế giới. Theo ghi nhận, từ trước đến nay, giải đua có số chặng nhiều nhất là cuộc đua danh giá Tour de France (vòng quanh nước Pháp), cao nhất chỉ có 22 chặng.

Ngày đầu tiên diễn ra giải tại TP.Lạng Sơn, đua cá nhân tính giờ, tay đua Loic Desriac (BikeLife Đồng Nai) đã xuất sắc về nhất

Theo Ban tổ chức, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM quyết định tổ chức giải với tổng lộ trình lên đến 30 chặng nhằm kỷ niệm 30 năm cuộc đua lớn nhất Việt Nam ra đời. Cuộc đua truyền thống “Non sông liền một dải” sẽ xuyên suốt chiều dài đất nước, khai mạc tại địa đầu Tổ quốc Lạng Sơn, sau đó về Hà Nội.

Từ thủ đô ngàn năm văn hiến, đoàn đua sẽ tiếp tục lộ trình xuyên Việt quen thuộc qua Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và lên Đà Lạt, xuống Bảo Lộc, Lâm Đồng. Từ đây, đoàn đua chưa về TP.HCM như thường niên mà tiếp tục đến Bình Dương, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang rồi quay về Sóc Trăng, Vĩnh Long, thẳng tiến dinh Thống Nhất, TP.HCM vào đúng ngày 30-4 lịch sử.

Javier (Đội Gạo hạt ngọc trời An Giang) hạng nhì

Số lượng đội đua cũng như vận động viên tham dự cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2018 sẽ gồm 13 CLB với hơn 100 tay đua mạnh trên cả nước tham gia tranh tài với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2,5 tỷ đồng, trong đó Áo vàng chung cuộc nhận được 300 triệu đồng, đồng đội chung cuộc 100 triệu đồng, áo xanh 60 triệu đồng, áo đỏ 60 triệu đồng, áo trắng 30 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng chặng khác.

Ngoài ra, trên suốt hành trình hơn 3.267km, dự kiến Ban tổ chức cũng trích ra gần 3 tỷ đồng dành cho các hoạt động từ thiện ý nghĩa nhằm chia sẻ và hỗ trợ bà con nghèo, học sinh nghèo hiếu học ở những nơi đoàn đua đi qua và dừng chân.

Mai Nguyễn Hưng (VUS) hạng ba

Giải không chỉ góp phần chào mừng kỷ niệm ngày 30-4 lịch sử, mà cuộc đua lần này được xem là cơ hội tốt cho các vận động viên trải nghiệm, thi đấu cọ xát nâng cao trình độ chuyên môn, đưa bộ môn xe đạp Việt Nam vươn tầm châu lục.

Ngày đầu tiên diễn ra giải tại TP.Lạng Sơn, đua cá nhân tính giờ, tay đua Loic Desriac (BikeLife Đồng Nai) đã xuất sắc về nhất, Javier (Gạo hạt ngọc trời An Giang) hạng nhì và Mai Nguyễn Hưng (VUS) hạng ba.

Sáng 30-3, Giải sẽ chính thức làm lễ khai mạc, trao các giải thưởng của chặng 1, sau đó các VĐV sẽ đua chặng 2, vòng quanh trung tâm TP.Lạng Sơn với chiều dài 40km.

Khởi tranh cuộc đua xe đạp Truyền hình Bình Dương 2017
 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang