SEA Games 31: Đoàn Việt Nam đã giành được 22 HCV trong ngày 13/5

Thứ Sáu, 13/05/2022 23:18

|

(CAO) Đội tuyển Kickboxing đã liên tiếp giành 3 huy chương Vàng để giúp đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 22 huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Vũ Thành An ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đoàn thể thao Việt Nam đã bứt phá mạnh mẽ trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 31 khi giành đến 12 tấm huy chương Vàng.

12 tấm huy chương Vàng của đoàn Việt Nam trong ngày hôm nay thuộc về các đội tuyển Wushu (2 huy chương Vàng), Rowing (2), Đấu kiếm (1), Kurash (1), Thể hình (2), Thể dục dụng cụ (1) và Kickboxing (3).

Với thành tích này, đoàn chủ nhà đã có được tổng cộng 22 tấm huy chương Vàng tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Thành tích này giúp cho đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đứng vững ở ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Đoàn chủ nhà đang tạm bỏ xa đoàn xếp ngay sau là Malaysia đến 11 tấm huy chương Vàng.

Danh sách vận động viên Việt Nam giành huy chương ngày 13/5

Huy chương Vàng

- Phạm Quốc Khánh (Wushu - Nam đao nam)

- Dương Thúy Vi (Wushu - Kiếm thuật nữ)

- Phạm Thị Thảo - Nguyễn Thị Giang - Hồ Thị Lý - Lường Thị Thảo (Rowing 4 nữ hạng nhẹ 2 mái chèo)

- Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ (Rowing - Thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo)

- Vũ Thành An (Đấu kiếm)

- Nguyễn Thị Thanh Trâm (Kurash)

- Phạm Văn Mách (Thể hình)

- Đặng Thanh Tùng (Thể hình)

- Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Khánh Phong, Vĩ Lương, Hải Khang (đồng đội nam Thể dục dụng cụ)

- Huỳnh Văn Tuấn (Kickboxing)

- Nguyễn Thị Hằng Nga (Kickboxing)

- Huỳnh Thị Kim Vàng (Kickboxing)

Huy chương Bạc

- Vũ Ngọc Khánh-Hoàng Văn Đạt-Võ Như Sang-Phạm Chung (Rowing - Thuyền 4 nam hạng nhẹ một mái chèo)

- Nguyễn Văn Hà-Nguyễn Văn Tuấn-Bùi Văn Hoàn-Nhữ Đình Nam (Rowing - Thuyền 4 nam hạng nhẹ hai mái chèo)

Huy chương Đồng

Nông Văn Hữu (Wushu - Nam đao nam)

Đặng Tiểu Bình (Wushu - Kiếm thuật nữ)

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang