SEA games 30: Việt Nam đoạt gần 100 huy chương, giữ vững vị trí số 2

Thứ Tư, 04/12/2019 22:06  | A. Quân

|

(CAO) Sau 4 ngày thi đấu chính thức, đoàn Thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 92 huy chương tại SEA Games 30, gồm 27 huy chương Vàng, 32 huy chương Bạc và 33 huy chương Đồng.

Thành tích ấn tượng này giúp đoàn Việt Nam duy trì vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30, đứng sau đoàn chủ nhà Philippines.

Đoàn Thể thao Philippines hiện đã có được 119 huy chương, gồm 56 huy chương Vàng, 41 huy chương Bạc và 22 huy chương Đồng.

Đoàn Malaysia xếp thứ 3 (21 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc và 22 huy chương Đồng), tiếp đến là Singapore (18, 12, 20), Indonesia (17, 27, 29).

Đoàn Timor Leste đứng cuối bảng tổng sắp và chưa có được tấm huy chương nào.

Nguyễn Thị Ánh Viên giành huy chương Vàng ở nội dung 200m hỗn hợp.

Trong ngày thi đấu chính thứ thứ 4 (4/12), đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm được 4 tấm huy chương Vàng.

Đinh Phương Thành đã giành được hai tấm huy chương Vàng ở môn Thể dục dụng cụ, ở cả nội dung xà đơn và xà kép.

Hai tấm huy chương vàng còn lại lần lượt thuộc về Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Ánh Viên, cùng của đội tuyển Bơi lội.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang