HLV Mai Đức Chung: ‘Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng gặp bất cứ đối thủ nào’

Chủ Nhật, 15/05/2022 12:06

|

(CAO) Thắng Campuchia tới 7-0, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành quyền vào bán kết ở vị trí nhất bảng A và HLV Mai Đức Chung tự tin khẳng định cùng các học trò sẵn sàng gặp bất kỳ đối thủ nào tại vòng bán kết.

Đánh giá về chiến thắng vang dội trước đội tuyển Campuchia, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi rất hài lòng khi các cầu thủ đã hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng trước đội tuyển Campuchia để đứng đầu bảng A và đồng thời tiến vào bán kết.

Đây là trận đấu mà nhiều cầu thủ trẻ đã có cơ hội thể hiện mình. Tất nhiên họ còn một số sai sót như việc chuyền bóng hỏng hay phối hợp chưa ăn ý nhưng những lần được đá chính thế này sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (áo trắng) tự tin đối đầu mọi đối thủ tại SEA Games 31.Ảnh: VFF

Chúng tôi đã có được ngôi đầu bảng, các cầu thủ không ai bị chấn thương, không bị thẻ phạt và nhiều cá nhân đã ghi bàn thắng nên tinh thần rất tốt cho chặng đường tới đây”.

Về đối thủ mà đội tuyển Việt Nam có thể gặp tại vòng bán kết, HLV Mai Đức Chung nói: “Với chúng tôi thì gặp đội nào ở bán kết cũng mang đến những khó khăn. Myanmar hay Thái Lan đều có điểm mạnh và chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn về các đối thủ này”.

Vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 sẽ diễn ra trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào ngày 18/5 tới.

Trước đó, vào tối 14-5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã không quá khó khăn để giành chiến thắng đậm 7-0 trước tuyển nữ Campuchia ở lượt cuối bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 31 trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Nguyễn Thị Vạn (cú đúp), Hải Yến, Tuyết Dung, Trần Thị Thu, Vạn Sự và Dương Thị Vân đã thay nhau lập công để mang về chiến thắng tưng bừng cho tuyển nữ Việt Nam.

Niềm vui của các cô gái Việt Nam trong chiến thắng trước Campuchia. (Ảnh: Thanh Xuân/Vietnam+)

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung giành trọn 6 điểm tuyệt đối sau hai chiến thắng ở vòng bảng, qua đó thẳng tiến bán kết với ngôi đầu bảng A.

Tấm vé vào bán kết còn lại thuộc về Philippines - đội tuyển đã để thua ngược tuyển nữ Việt Nam 1-2 ở lượt trận trước.

Vào bán kết, đối thủ của tuyển Việt Nam sẽ là đội xếp nhì bảng B - Thái Lan hoặc Myanmar hoặc Singapore.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang