Đội tuyển Kurash Việt Nam giành 2 HCV trong nửa giờ đồng hồ

Thứ Ba, 10/05/2022 18:05

|

(CAO) Phạm Nguyễn Hồng Mơ là vận động viên thứ 2 của Việt Nam giành huy chương Vàng sau khi đánh bại đối thủ người Thái Lan Quelino K ở trận đấu cuối hạng cân dưới 52kg nữ môn kurash.

Tô Thị Trang và Hồng Mơ ở môn Kurash liên tiếp mang vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Sau Tô Thị Trang, đội tuyển kurash tiếp tục mang về tấm huy chương Vàng thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 trong buổi chiều 10/5.

Phạm Nguyễn Hồng Mơ là vận động viên thứ 2 của Việt Nam giành huy chương Vàng sau khi đánh bại đối thủ người Thái Lan Quelino K ở trận đấu cuối hạng cân dưới 52kg nữ.

Như vậy chỉ trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ, đoàn Việt Nam đã có 2 huy chương Vàng, đều đến từ môn kurash.

Ngoài hai tấm huy chương Vàng môn kurash, trong chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam còn giành thêm một tấm huy chương Đồng ở môn nhảy cầu.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang