Ánh Viên mang về 3 huy chương cho Thể thao QĐND Việt Nam

Thứ Bảy, 10/10/2015 18:32  | Tường Lân

|

(CAO) Kết thúc Đại hội Thể thao Quân sự thế giới 2015, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc mang về tổng cộng 3 chiếc huy chương cho Thể thao Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, gồm một huy chương vàng (HCV) và hai huy chương đồng (HCĐ).

Trong ngày thi đấu cuối cùng, Ánh Viên đăng ký thi đấu 2 nội dung là 200m ngửa và 400 tự do. Hai phần thi này không có vòng loại nên kình ngư nữ của Việt Nam chỉ dồn sức tranh chung kết.

Lúc 17 giờ 36 phút (giờ Việt Nam), Ánh Viên bước vào thi đấu nội dung đầu tiên. 200m ngửa không phải là cự ly sở trường và trước các đối thủ khá mạnh, kình ngư sinh năm 1996 chỉ giành được HCĐ với thời gian 2 phút 17 giây 40.

Ánh Viên giành HCĐ ở cự ly 200m ngửa

HCV nội dung này thuộc về kình ngư người Nga, Alexandra Papusha với thành tích 2 phút 15 giây 91. Người về nhì là Natalia de Luccas (Brazil), cô cán đích với thời gian 2 phút 16 giây 27.

Đây là tấm huy chương thứ ba mà Ánh Viên giành được tại Đại hội Thể thao Quân sự thế giới 2015.

Không lâu sau chiếc HCĐ này, Ánh Viên tiếp tục bước vào tranh tài ở nội dung 400m tự do. Tuy nhiên, kình ngư Việt Nam đã không thể làm nên kỳ tích trước các đối thủ mạnh khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc với thời gian 4 phút 14 giây 34.

Như vậy, kết thúc Đại hội Thể thao Quân sự thế giới 2015, Ánh Viên giành được tổng cộng 3 huy chương (1 vàng, 2 đồng).

Ánh Viên mang về 3 huy chương cho Thể thao QĐND Việt Nam

Trước đó, ngày 9-10, cô gái sinh năm 1996 giành HCV nội dung 200m hỗn hợp, đồng thời lập kỷ lục mới của giải với thời gian 2 phút 13 giây 87. Ngày 7-10, Ánh Viên giành một HCĐ ở nội dung 800m tự do khi cán đích với thời gian 8 phút 39 giây 91.

Sau giải này, Ánh Viên sẽ về nước để chuẩn bị tranh tài ở giải bơi VĐQG tại Đà Nẵng từ ngày 12 đến 19-10.

Đại hội Thể thao Quân sự thế giới (Military World Games) do Hội đồng Thể thao Quân sự Quốc tế (CISM) tổ chức, diễn ra bốn năm một lần. Đại hội lần này diễn ra ở Mungyeong, Hàn Quốc từ ngày 7 đến 10-10.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang