Ánh Viên giành HCV, phá kỷ lục Thể thao Quân sự thế giới

Thứ Sáu, 09/10/2015 17:17  | Tường Lân

|

(CAO) Cú nước rút thần tốc giúp kình ngư nữ số một Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên giành huy chương vàng (HCV) và phá kỷ lục tại Đại hội Thể thao Quân sự thế giới 2015 ở nội dung 200m hỗn hợp.

Chiều 9-10, Ánh Viên bước vào tranh chung kết ở nội dung 200m hỗn hợp (bướm, ngửa, ếch và tự do) với thành tích về nhì vòng loại. Như thường lệ, Ánh Viên lại gặp vấn đề ở khâu xuất phát. Kình ngư của Việt Nam liên tục bị Andreeva Viktoriia (nhất vòng loại) bỏ lại phía sau trong 150m bơi.

Ánh Viên có cú nước rút thần tốc

Tuy nhiên, những gì tốt nhất của Ánh Viên đã được thể hiện trong 50m cuối cùng. Cô gái sinh năm 1996 dùng tất cả sức lực để bứt phá và cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 13 giây 87, nhanh hơn 0,09 giây so với người về nhì, Andreeva Viktoriia (2 phút 13 giây 96).

Thành tích này giúp Ánh Viên phá kỷ lục tại Đại hội Thể thao Quân sự thế giới được kình ngư người Italia, Francesca thiết lập vào năm 2009 với thời gian 2 phút 13 giây 92. Dù phá kỷ lục nhưng Ánh Viên vẫn kém thành tích tốt nhất của mình là 2 phút 13 giây 53, lập tại SEA Games 28 (Singapore).

Ánh Viên phá kỷ lục Đại hội Thể thao Quân sự thế giới

Trước đó, ngày 7-10, kình ngư nữ số một Việt Nam đã giành huy chương đồng ở nội dung 800 tự do với thời gian 8 phút 39 giây 91.

Đại hội Thể thao Quân sự thế giới (Military World Games) do Hội đồng Thể thao Quân sự Quốc tế (CISM) tổ chức, diễn ra bốn năm một lần. Đại hội lần này diễn ra ở Mungyeong, Hàn Quốc từ ngày 7 đến 10-10.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang