Ánh Viên đi vào lịch sử khi giành HCĐ thế giới

Thứ Tư, 12/08/2015 08:06  | Tường Lân

|

(CAO) Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã đi vào lịch sử bơi lội Việt Nam khi giành huy chương đồng (HCĐ) nội dung 200m hỗn hợp nữ tại chặng một của FINA World Cup 2015 đang diễn ra ở Moscow (Nga).

“Nữ hoàng đường đua xanh” Việt Nam không được đánh giá cao khi xuất phát ở đường đua số 6 nhờ thành tích 2 phút 15 giây 33 ở vòng loại.

Ánh Viên cán đích ở vị trí thứ 3

Như thường lệ, Ánh Viên khởi đầu không thật sự tốt. Tuy nhiên, kình ngư sinh năm 1996 này đã vươn lên Top đầu khi kết thúc 100m đầu tiên và hoàn thành cự ly 200m ở vị trí thứ ba với thành tích 2 phút 12 giây 33, kém người về nhì là kình ngư Hungary Zsuzsanna Jakobos 0,18 giây.

Không nằm ngoài dự đoán, huy chương vàng (HCV) ở nội dung này đã thuộc về nhà vô địch thế giới Katinka Hosszu (Hungary) với thành tích 2 phút 10 giây 68. Kỷ lục thế giới cũ ở nội dung này cũng do Katinka thiết lập tại giải vô địch thế giới vừa kết thúc ở Kazan (Nga) với thành tích 2 phút 6 giây 12.

Ánh Viên giành đi vào lịch sử bơi lội Việt Nam

Với thành tích này, Ánh Viên đã đi vào lịch sử bơi lội Việt Nam khi mang về tấm HCĐ tại một giải đấu tầm thế giới như FINA World Cup 2015.

FINA World Cup là giải bơi thường niên của thế giới với bảy hoặc tám chặng thi đấu. Mùa giải 2015, FINA World Cup có tám chặng, gồm Moscow (11-8 và 12-8), Paris-Chartres (15-8 và 16-8), Hongkong (25-9 và 26-9), Bắc Kinh (29-9 và 30-9), Singapore (3-10 và 4-10), Tokyo (28-10 và 29-10), Doha (2-11 và 3-11), Dubai (6-11 và 7-11).

Trước đây, thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung này là 2 phút 12 giây 66 tại ASIAD 2014. Với thời gian 2 phút 12 giây 33, cô gái sinh năm 1996 vừa phá kỷ lục chính mình.

Trong hôm nay, Ánh Viên sẽ cùng 6 đối thủ khác tranh chung kết ở nội dung 400m hỗn hợp vì nội dung này không phải đấu vòng loại.

Sau giải này, Ánh Viên sẽ sang Paris (Pháp) để tham gia chặng hai của FINA World Cup 2015.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang