Độc giả Hồ Hoàng Mỹ dự đoán chính xác trận chung kết Euro 2016

Thứ Năm, 21/07/2016 09:31

|

(CAO) Sau khi Euro 2016 kết thúc, BTC chương trình “Dự đoán hay - Nhận quà liền tay” trao quà cho 53 độc giả dự đoán chính xác nhất các trận đấu tại Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Theo đó, anh Hồ Hoàng Mỹ (Hội An, Quảng Nam) là người may mắn dự đoán chính xác nhất trận chung kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha. Trận này, hai đội hoà nhau 0-0 trong 90 phút chính thức. Anh Mỹ nhận được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng, 1 điện thoại Oppo F1 và gói giải pháp nhà thông minh Lumi trị giá 20 triệu đồng.

Trao giải cho 2 độc giả dự đoán gần đúng nhất trận chung kết

Bên cạnh đó, BTC cũng trao quà cho 2 bạn đọc có “số người cùng đáp áp” gần đúng nhất là Nguyễn Trọng Nghĩa (Đồng Nai) và Hứa Bảo Bảo (Q.8, TP.HCM). Mỗi người nhận được 1 triệu đồng và 1 điện thoại Oppo F1.

Trước đó, BTC cũng trao phần thưởng cho 2 bạn đọc dự đoán chính xác nhất 2 trận bán kết Euro.

Trong trận Pháp thắng Đức 2-0, độc giả Nguyễn Văn Lương (Lâm Đồng) là người dự đoán chính xác nhất. Trận bán kết còn lại, bạn đọc Nguyễn Xuân Hân (Bình Thuận) đoán đúng tỷ số Bồ Đào Nha thắng xứ Wales 2-0. Mỗi người nhận được 3 triệu đồng cùng 1 điện thoại Oppo F1 từ chương trình.

Ban tổ chức chương trình “Dự đoán hay - Nhận quà liền tay” trên Báo Điện tử Công an TP.HCM chúc mừng những độc giả đoạt giải và chân thành cảm ơn độc giả khắp cả nước tin tưởng, đồng hành cùng Báo trong thời gian qua.

Danh sách 53 độc giả dự đoán chính xác các trận đấu Euro:

Chung kết:

1. Hồ Hoàng Mỹ (Hội An, Quảng Nam) trận Pháp 0-0 Bồ Đào Nha (chung cuộc 0-1)

2. Nguyễn Trọng Nghĩa (Đồng Nai) trận Pháp 0-0 Bồ Đào Nha (chung cuộc 0-1)

3. Hứa Bảo Bảo (Q.8, TP.HCM) trận Pháp 0-0 Bồ Đào Nha (chung cuộc 0-1)

Bán kết:

4. Nguyễn Văn Lương (Lâm Đồng) trận Pháp 2-0 Đức

5. Nguyễn Xuân Hân (Bình Thuận) trận Bồ Đào Nha 2-0 xứ Wales

Tứ kết:

6. Trần Văn Phương (Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang) trận Ba Lan 1-1 Bồ Đào Nha (chung cuộc 3-5)

7. Lê Văn Lượng (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) trận xứ Wales 3-1 Bỉ

8. Đoàn Văn Duy Quốc (Liên Chiểu, Đà Nẵng) trận Đức 1-1 Ý (chung cuộc 6-5)

9. Huỳnh Long Vũ (Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) trận Pháp 5-2 Iceland

Vòng 1/8:

10 . Hầu Phước Nghĩa (TP.HCM) trận Thuỵ Sỹ 1-1 Ba Lan (90 phút chính thức).

11. Hoàng Vĩnh Phúc (Huế) trận xứ Wales thắng Bắc Ireland 1-0.

12. Nguyễn Viết Quang (Long Thành, Đồng Nai) trận Croatia hoà 0-0 Bồ Đào Nha (90 phút chính thức).

13. Trần Văn Thành (Phan Thiết, Bình Thuận) trận Đức thắng 3-0 Slovakia.

14. Dương Hồng Thắm (Tân Phú, Đồng Nai) trận Pháp 2-1 CH Ireland.

15. Dương Hải Vân (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) trận Hungary thua Bỉ 0-4.

16. Quốc Bảo (TP.HCM) trận Italia 2-0 Đức.

17. Hồ Hoàng Mỹ (Quảng Nam) trận Anh thua 1-2 Iceland.

Vòng bảng:

18. Lê Hữu Lý (Q.8, TP.HCM) trận Pháp 2-1 Romaria.

19. Lâm Thị Mỹ (Q.10, TP.HCM) trận Anh 1-1 Nga.

20. Nguyễn Kim Thanh (quê Kiên Giang) trận Thuỵ Sỹ 1-0 Albania.

21. Huỳnh Đinh Lễ (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) trận Wales 2-1 Slovakia.

22. Lương Văn Như Hậu (TP.Biên Hoà, Đồng Nai) trận Đức 2-0 Ukraine.

23. Nguyễn Văn Hà (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) trận Ba Lan 1-0 Bắc Ireland.

24. Trần Kim Nhàng (Kiên Giang) trận Croatia 1-0 Thổ Nhĩ Kỳ.

25. Trương Quốc Bảo (Q.Tân Phú, TP.HCM) trận Tây Ban Nha 1-0 CH Séc.

26. Đoàn Văn Duy Quốc (Liên Chiểu, Đà Nẵng) trận CH Ireland 1-1 Thuỵ Điển.

27. Phạm Thuỵ Minh Nghĩa (huyện Hóc Môn, TP.HCM) trận Bỉ 0-2 Italia.

28. Nguyễn Nam (Q.Gò Vấp, TP.HCM) trận Áo 0-2 Hungary.

29. Trần Thị Hoá (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) trận Bồ Đào Nha hoà 1-1 Iceland.

30. Nguyễn Thái Ân (Q.8, TP.HCM) trận Nga 1-2 Slovakia.

31. Nguyễn Văn Bảng (Q.Thủ Đức, TP.HCM) trận Pháp 2-0 Albania.

32. Trần Lê Nghĩa (Q.2, TP.HCM) trận Romania 1-1 Thuỵ Sỹ.

33. Trần Quang Tuấn (quê Kiên Giang) trận Anh 2-1 Xứ Wales.

34. Trương Thị Mai (Q.9, TP.HCM) trận Ukraine 0-2 Bắc Ireland.

35. Nguyễn Ngọc Ánh (Dĩ An, Bình Dương) trận Đức 0-0 Ba Lan.

36. Huỳnh Lâm Tuấn (TP.HCM) trận Ý 1-0 Thuỵ Điển.

37. Trần Thị Bạch Vân (TP.Vĩnh Long) trận CH Séc 2-2 Croatia.

38. Nguyễn Đông Triều (TP.HCM) trận Tây Ban Nha 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ.

39. Phạm Đình Tùng (TP.HCM) trận Bỉ 3-0 CH Ireland.

40. Nguyễn Văn Trung (TP.HCM) trận Iceland 1-1 Hungary.

41. Nguyễn Thị Anh (Gò Vấp, TPHCM) trận Bồ Đào Nha 0-0 Áo.

42. Nguyễn Xuân Chánh (TP.Quảng Ngãi) trận Romania 0-1 Albania.

43. Hoàng Đình Châu (Bình Chánh, TP.HCM) trận Thuỵ Sỹ 0-0 Pháp.

44. Huỳnh Thị Ngọc Quý (Phú Nhuận, TP.HCM) trận Xứ Wales 3-0 Nga.

45. Nguyễn Thị Huê (Dĩ An, Bình Dương) trận Slovakia 0-0 Anh.

46. Nguyễn Trọng Tiến (Đà Nẵng) trận Bắc Ireland 0-1 Đức.

47. Trần Thanh Tuyền (Cần Thơ) trận Ukraine 0-1 Ba Lan.

48. Lý Kế Nghiệp (Q.2, TP.HCM) trận Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 CH Séc.

49. Đỗ Ngọc Hoàng Yến (Q.10, TP.HCM) trận Croatia 2-1 Tây Ban Nha.

50. Vũ Ngọc An (Hà Nội) trận Hungary 3-3 Bồ Đào Nha.

51. Hoàng Vĩnh Trung Hiếu (Huế) trận Iceland 2-1 Áo.

52. Phạm Hoàng Khải (Biên Hoà, Đồng Nai) trận Thuỵ Điển 0-1 Bỉ.

53. Tạ Thị Thuý Quyên (An Giang) trận Ý 0-1 CH Ireland.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang