Cổ động viên Nga đốt pháo sáng, gây náo loạn sau trận thua Slovakia

Thứ Năm, 16/06/2016 07:20

|

(CAO) Trong trận đấu giữa Nga và Slovakia vào tối 15-6, các cổ động viên Nga đã đốt pháo sáng, gây náo loạn bên trong sân vận động Stade Pierre-Mauroy.

Cổ động viên Nga đốt pháo sáng trên khán đài. Ảnh: Getty Images

Theo đó, vào những giây phút cuối khi cầu thủ Denis Glushakov rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, nhiều người hâm mộ Nga đã đốt pháo sáng và la hét trên các khán đài.

Tuy vậy, theo phân tích của tờ Goal và Telegraph, hành động quá khích này của cổ động viên Nga sẽ không phải đối mặt với hình phạt tồi tệ nhất, vì không gây ra ẩu đả.

Theo luật của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), những hành động sẽ bị cấm trong sân vận động bao gồm: ném vật thể, chai lọ, chất lỏng dưới bất cứ hình thức nào xuống sân, châm pháo sáng, đốt pháo sáng, giăng cờ có khẩu hiệu phân biệt chủng tộc. Với những đội tuyển nào vi phạm điều luật này, họ sẽ lĩnh án phạt tiền.

Trước đó, UEFA đã phạt Liên đoàn bóng đá Nga 150.000 euro do các cổ động viên của họ có hành vi bạo lực ở trận Nga-Pháp ngày 11-6.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang