Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 tại Đà Nẵng ‘tiêu tốn’ khoảng 400 tỷ đồng

Thứ Tư, 14/09/2016 19:46

|

(CAO) Chiều ngày 14-9, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức và các hoạt động phụ trợ của thành phố phục vụ Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5, năm 2016 tại Đà Nẵng (ABG5).

Tại họp báo, theo thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao, Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5, năm 2016 tại Đà Nẵng dự kiến thu hút 10.000 người tham dự, bao gồm: 3.100 VĐV và 1.500 HLV, cán bộ đoàn đến từ 42 đoàn thể thao của quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á; 550 giám sát, trọng tài quốc tế, quan chức kỹ thuật, 900 trọng tài trong nước; hơn 1.500 tình nguyện viên; khoảng 600 nhà báo trong nước và quốc tế và các cán bộ, nhân viên an ninh, y tế, giao thông... ABG 5 sẽ có 14 môn thi đấu với 22 phân môn và 172 bộ huy chương. Dự kiến diễn ra từ 24-9 đến 3-10.

Quang cảnh buổi họp báo

Trước câu hỏi tại sao lại chọn mùa mưa bão của miền Trung để tổ chức ABG 5, ông Nguyễn Phúc Linh, Phó giám đốc sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng chia sẻ: “Trước khi có quyết định cuối cùng chọn Đà Nẵng thì Hội đồng Olympic châu Á dự kiến tổ chức tại 3 địa điểm là Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bình Thuận. Sau khi đi khảo sát cả 3 địa điểm nhiều lần cuối cùng chọn Đà Nẵng. Về thời điểm, chúng tôi cũng đã khuyến cáo. Chúng tôi muốn dời thời điểm sớm hơn nhưng vướng nhiều hoạt động của Olympic châu Á và cả hoạt động Rio Brazil nên đành phải chọn thời điểm này. Các bên đều đã biết, nhưng sự lựa chọn bất đắc dĩ”.

Ông Linh cho biết thêm về phương án dự phòng: “Chúng tôi cũng lường trước mưa bão. Hai lần trước Thái Lan và Trung Quốc cũng cùng thời điểm. Tình huống bão lớn thì dừng, thiên tai bất khả kháng thì chịu. Mưa không có bão các môn ngoài trời vẫn tổ chức được. Khai mạc, nếu bất trắc chuẩn bị cung thể thao Tuyên Sơn”,

Được biết, dự kiến ABG5 tiêu tốn khoảng 400 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang